Hệ thống phòng không S-400 Triumph
Kể từ khi phát triển thành công S-400 Triumph, Nga quyết định ưu tiên cung cấp hệ thống phòng không mày cho lực lượng vũ trang của nước mình. Dù một số quốc gia bày tỏ ý định mua hệ thống này nhưng trên thực tế vẫn chưa có hợp đồng nào được ký kết chính thức.
- Thói khoe váy áo bạc tỷ gây xôn xao của Lý Nhã Kỳ
Thậm chí các đồng minh thân cận với Nga như Belarus và Kazakhstan cũng sẽ chỉ nhận được hệ thống phòng không hiện đại này sau khi các đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo của Nga được trang bị đầy đủ S-400.
Ông Vyacheslav Dzirkaln cho biết, nhiệm vụ tập trung lần này của Tập đoàn Almaz-Antey là căn cứ vào năng lực sản xuất thực tế để nhận các đơn đặt hàng của khách hàng nước ngoài, từ đó đẩy mạnh doanh số bán hàng của hệ thống phòng không S-400.
Hệ thống S-400 Triumph là một hệ thống phòng không tầm xa, có khả năng bắn đồng thời sử dụng 72 quả tên lửa để chống lại 36 mục tiêu trong phạm vi 400 km. Nó có ưu điểm lớn nhất chính là khả năng cơ động, hệ thống S-400 có thể được thiết lập ngay trên mặt đất, ở bất cứ đâu chỉ trong vòng vài phút.
Nó được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quân sự và dân sự khỏi sự tấn công của máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Bộ Quốc phòng Nga chính thức đưa S-400 vào biên chế năm 2007. Hiện Nga đang có 7 sư đoàn S-400 đang hoạt động với tổng cộng 56 hệ thống phóng tên lửa đã được triển khai.
- Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe xài biển giả
Vui lòng nhập nội dung bình luận.