Ukraine tố Nga dội "bão lửa" vào Sumy với 50 vụ nổ trong nửa giờ, Mariupol 'oằn mình' hứng 50 đợt không kích

Minh Nhật (theo News Week/Pravda) Thứ năm, ngày 28/04/2022 19:55 PM (GMT+7)
Các quan chức Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công tên lửa vào khu vực Sumy khiến thành phố bị xé thành "từng mảnh" chỉ trong nửa giờ. Trong khi đó, trung đoàn Azov của Ukraine cũng cho biết quân Nga đã thực hiện 50 cuộc không kích và thả một lượng lớn bom xuống thành phố cảng Mariupol.
Bình luận 0

Mariupol "oằn mình" hứng 50 đợt không kích

Theo Pravda ngày 28/4, trung đoàn Azov" đã kêu gọi nhà chức trách Ukraine thực hiện các biện pháp quyết định để phá vỡ thế phong tỏa thành phố cảng hoặc sơ tán cư dân và lực lượng phòng vệ ở đây bằng mọi cách.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Phó Chỉ huy trung đoàn "Azov", Đại úy Sviatoslav Palamar nhấn mạnh: "Đêm qua, có 50 cuộc không kích, tên lửa, pháo và mọi thứ có thể sử dụng để chống lại loài người".

Ukraine tố Nga dội "bão lửa" vào Sumy với 50 vụ nổ trong nửa giờ, Mariupol cũng 'oằn mình' hứng 50 đợt không kích - Ảnh 1.

Khói bốc lên bên trong nhà máy thép Mariupol - nơi các lực lượng Ukraine đang "tử thủ". Ảnh Pravda.

Quân đội Ukraine đã ước tính rằng trong 64 ngày diễn ra xung đột, Nga đã mất một lượng lớn thiết bị trị giá 162 triệu USD ở Mariupol, cũng như đã phải chi 288 triệu USD cho đạn dược và máy bay.

Đại úy Palamar nói rằng, đáng ra các lực lượng Nga có thể chi số tiền trên để xây dựng trường học hoặc bệnh viện, hoặc thậm chí để lo cho những người hưu trí có tuổi già ổn định nhưng họ đã chọn chi số tiền khổng lồ trên cho việc phá hủy Mariupol.

"Tôi kêu gọi giới lãnh đạo quân sự-chính trị có hành động quyết định để dỡ bỏ thế bị phong tỏa hoặc sơ tán tất cả những người đã hy vọng và tin tưởng vào Tổ quốc. Hôm nay tôi sẽ nói rằng không chỉ Mariupol thuộc về Ukraine, mà Ukraine cũng chính là Mariupol", Đại úy Palamar kết luận.

Sumy hứng 50 vụ nổ chỉ trong nửa giờ

Các quan chức Ukraine nói rằng, Nga đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công tên lửa vào khu vực Sumy hôm thứ Tư 27/4, khiến thành phố bị "xé thành từng mảnh".

Ukraine tố Nga dội "bão lửa" vào Sumy với 50 vụ nổ trong nửa giờ, Mariupol cũng 'oằn mình' hứng 50 đợt không kích - Ảnh 2.

Khu vực Sumy Ukraine hôm thứ Tư 27/4 đã hứng chịu ít nhất 50 cuộc tấn công từ các lực lượng Nga. Trong ảnh, người dân đang dọn sạch các mảnh vỡ từ những ngôi nhà bị phá hủy ở Boromlya, Ukraine, một thị trấn phía nam của Sumy vào ngày 30 tháng 3 năm 2022. Ảnh News Week.

Sumy đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào 24/ 2, trong đó, cuộc tấn công hôm thứ Tư được cho là nặng nhất cho đến nay.

Người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Sumy, ông Dmytro Zhyvytskyi cho biết người Nga đã nã pháo vào khu vực Sumy hơn 50 lần trong vòng nửa giờ, theo hãng tin Pravda của Ukraine.

“Nga lại đang khiêu khích bằng cách bắn phá các lãnh thổ của chúng tôi. Hơn 50 lượt pháo cối đã dội xuống trong nửa giờ qua. Các tổn thất đang được xem xét", ông Zhyvytskyi tuyên bố.

Do các vụ pháo kích gần đây, các quan chức Ukraine đã cấm công dân đến gần biên giới trong vòng 1 km. Các quan chức cũng cấm công dân đến gần biên giới vào ban đêm.

Một ngày trước đó, Sumy đã bị pháo kích 4 lần bởi lực lượng Nga, trong đó, cơ quan quân sự ghi nhận tổng cộng 15 tên lửa đã bắn vào khu vực trong ngày hôm đó.

Bất chấp các cuộc tấn công đang tiếp diễn, các quan chức Ukraine cho biết họ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Thị trưởng thành phố Okhtyrka ở vùng Sumy, Pavlo Kuzmenko cho biết khoảng một nửa số công dân ở thành phố này đã chạy khỏi khu vực để tránh các cuộc tấn công của Nga.

Tính đến ngày 26/4, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã ghi nhận 5.939 thương vong dân sự kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem