NÓNG: TT Putin cảnh báo đanh thép Mỹ, NATO, dọa tấn công “nhanh như chớp” bất kỳ nước nào 'can thiệp' vào Ukraine

Phương Dung (theo Fox News) Thứ năm, ngày 28/04/2022 07:48 AM (GMT+7)
Trong lời đe dọa trực tiếp đến Mỹ, NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư 27/4 cam kết sẽ tấn công nhanh như chớp vào bất kỳ quốc gia nào "can thiệp" vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, theo Fox News.
Bình luận 0
NÓNG: TT Putin cảnh báo đanh thép Mỹ, NATO, dọa tấn công nhanh chớp nhoáng bất kỳ nước nào 'can thiệp' vào Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin phát biểu trên truyền hình. Ảnh Reuters.

"Nếu bất kỳ ai mạo hiểm can thiệp từ bên ngoài (vào cuộc chiến ở Ukraine) và tạo ra các mối đe dọa có tính chất chiến lược không thể chấp nhận được đối với Nga, họ nên biết rằng các cuộc tấn công đáp trả của chúng tôi sẽ diễn ra với tốc độ cực nhanh", ông Puitn tuyên bố hôm 27/4 trong cuộc họp với các thành viên Hội đồng Các nhà lập pháp, cơ quan cố vấn cho Quốc hội Nga.

Nga trước đó cảnh báo trong tuần này rằng, việc phương Tây tiếp tục hỗ trợ Kiev có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

Giờ đây, Tổng thống Putin tiếp tục bày tỏ thái độ cứng rắn và sự tức giận của Nga trước việc Mỹ và NATO tiếp tục ủng hộ Kiev. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, ông đã đưa ra cảnh báo này ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đồng thời khẳng định Nga sở hữu các vũ khí mới mà các đối thủ của họ chưa từng có để làm điều đó.

"Chúng tôi có tất cả các công cụ để làm điều này. Loại mà không ai khác có thể tự hào sở hữu vào lúc này, nhưng sẽ không phô trương. Chúng tôi chỉ sử dụng chúng nếu cần thiết. Tôi muốn tất cả mọi người biết về điều đó. Mọi quyết định về vấn đề này đã được đưa ra", ông Putin tuyên bô, ám chỉ việc Nga triển khai các tên lửa siêu thanh mới vào tháng trước.

Những tuyên bố của ông Puitn được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia NATO và các đồng minh khác đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi Nga tăng cường cuộc tấn công của họ ở miền đông và miền nam Ukraine. Các quan chức quốc phòng đã cảnh báo rằng, cuộc chiến ở đông và nam Ukraine thậm chí sẽ còn tàn khốc hơn.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố "hoạt động quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine là nỗ lực nhằm "phi hạt nhân hóa" và "phi phát xít hóa" ở Ukraine. Đây là một tuyên bố mà Kiev và phương Tây cho là không chính xác.

Các quan chức phương Tây và các chuyên gia quân sự nhận định, các lực lượng Nga hiện vẫn chưa đạt bất kỳ bước tiến quân sự lớn nào ở Ukraine.

Các quốc gia phương Tây trong tuần này tuyên bố họ không chỉ muốn thấy Nga thất bại ở Ukraine, mà còn muốn Nga yếu đến mức không thể tiến hành một cuộc tấn công nào tương tự lần nữa.

Tuy nhiên, ông Putin phủ nhận các tuyên bố cho rằng các lực lượng Nga chưa đạt được bước tiến lớn nào ở Ukraine bằng cách nói với các nhà lập pháp Nga rằng: "Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, tất cả các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt mà chúng tôi đang tiến hành ở Donbass và Ukraine , khởi động vào ngày 24/2, sẽ được hoàn thành vô điều kiện".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem