Nga đưa 3 hệ thống radar cảnh báo sớm tiên tiến vào phục vụ chiến đấu

Thứ tư, ngày 20/12/2017 19:30 PM (GMT+7)
TASS ngày 20-12 dẫn lời Tư lệnh lực lượng vũ trụ thuộc Không quân vũ trụ Nga, Trung tướng Alexander Golovko cho hay, 3 hệ thống radar cảnh báo sớm loại Voronezh vừa được đưa vào phục vụ chiến đấu cho đất nước.
Bình luận 0

img

Một hệ thống radar cảnh báo sớm loại Voronezh của Nga

"Lần đầu tiên trong lịch sử lực lượng vũ trang Liên bang Nga, 3 hệ thống radar cảnh báo sớm loại Voronezh tiên tiến đã được đưa vào phục vụ hoạt động chiến đấu cùng một lúc, trong các khu vực tương ứng", Tư lệnh lực lượng vũ trụ thuộc Không quân vũ trụ Nga, Trung tướng Alexander Golovko nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda.

Những radar mới này đã được triển khai tại các vùng Krasnoyarsk và Altai của Syberia và vùng Orenburg ở miền nam Urals.

Như vậy, đến nay tổng số radar Voronezh được đưa vào hoạt động là 7 hệ thống. Trước đó, có 4 chiếc radar Voronezh mới vẫn đang hoạt động ở gần St. Petersburg-thành phố lớn thứ hai của Nga, trong vùng Kaliningrad của Baltic, khu vực Irkutsk ở Đông Siberia và khu vực Krasnodar ở miền nam nước Nga.

Hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của Nga được thiết kế để nhận và cung cấp dữ liệu về những vụ phóng tên lửa cho các trạm quản lý nhà nước và quân đội để cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa. Thiết bị quân sự tiên tiến này cũng cung cấp dữ liệu về các vật thể không gian để kiểm soát không gian bên ngoài.

Hoàng Nguyễn (ANTD)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem