Nga hé lộ kế hoạch triển khai sớm hệ thống S-500

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 07/12/2014 07:35 AM (GMT+7)
Phó tư lệnh lực lượng phòng không Nga, ông Kirill Makarov cho biết, lực lượng quân đội Nga sẽ trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 mới nhất trong khoảng 2-3 năm nữa.
Bình luận 0
img Nga sẽ có 800 radar thế hệ mới trước năm 2020.

Tờ Itar-Tass của Nga dẫn lời Phó tư lệnh lực lượng phòng không Nga, ông Kirill Makarov cho biết, trước năm 2020 quân đội Nga sẽ trang bị khoảng 800 bộ radar loại mới.

Ông Makarov cũng cho biết, lực lượng quân đội Nga sẽ sớm trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 mới nhất. “Chúng tôi hy vọng trong thời gian từ 2-3 năm tới sẽ có thể trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa S-500”, ông Makarov tiết lộ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao đất đối không. Hệ thống này có  khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Nguồn tin cũng cho biết, các trạm radar thế hệ mới sẽ có thể phát hiện các mục tiêu trên không, trên biển và đất liền, ngoài ra nó còn có thể đánh giá khoảng cách, tốc độ và hình dạng của mục tiêu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem