Nga hối thúc ủng hộ giải pháp “liên bang” cho Ukraine

Chủ nhật, ngày 30/03/2014 23:10 PM (GMT+7)
Theo AFP, ngày 30.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi các cường quốc Phương Tây ủng hộ đề xuất trao cho các vùng nói tiếng Nga của Ukraine có quyền lực lớn hơn trong một cấu trúc “liên bang."
Bình luận 0
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga, ông Lavrov nói: “Nếu các đối tác Phương Tây của chúng ta sẵn sàng, khi đó, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể hình thành một nhóm hỗ trợ Ukraine và đưa ra các yêu cầu chung cho những người đang nắm quyền tại Kiev."

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông nói thêm rằng điều này sẽ dẫn tới các cuộc đối thoại giữa “tất cả các thế lực chính trị tại Ukraine mà không loại trừ ai, kể cả các nhóm cực đoan" vũ trang và sẽ kết thúc bằng một hiến pháp mới cho phép thành lập “một cơ cấu liên bang” với sự tự chủ lớn hơn cho các khu vực./.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem