Nga - Mỹ mong muốn tham gia EAS

Thứ năm, ngày 22/07/2010 06:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hoan nghênh việc Nga và Mỹ mong muốn trở thành thành viên EAS và sẽ trình Lãnh đạo ASEAN quyết định chính thức tại Cấp cao ASEAN 17.
Bình luận 0

Ngày 21-7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (với các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và Tham vấn không chính thức giữa Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS).

Tại các Hội nghị này, các bên Đối tác tiếp tục khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình hợp tác và quá trình định hình cấu trúc khu vực.

Tại Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS), các Bộ trưởng ủng hộ quyết định của ASEAN sẽ trình lãnh đạo khối việc mời Mỹ và Nga gắn kết với ASEAN qua cơ chế Cấp cao Đông Á mở rộng; hoan nghênh việc Nga và Mỹ mong muốn trở thành thành viên EAS và sẽ trình Lãnh đạo ASEAN quyết định chính thức tại Cấp cao ASEAN 17.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí phấn đấu đến cuối năm 2010 đạt mục tiêu kim ngạch song phương đạt 25 tỷ USD; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ và năm hữu nghị Việt-Trung, đăc biệt là Liên hoan thanh niên Việt-Trung tại Quảng Tây thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa; tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully và dự lễ ký Chương trình Hành động giai đoạn 2010-2013 nhằm triển khai Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - New Zealand.
 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem