Nga nói Ukraine sắp phải đối mặt với một "kịch bản thảm khốc"

V.N (Theo RT) Thứ bảy, ngày 15/06/2024 19:16 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Kiev sẽ đàm phán với Nga hoặc buộc phải đầu hàng. Ông nói khả năng thỏa hiệp của Ukraine đang giảm dần.
Bình luận 0
Nga nói Ukraine sắp phải đối mặt với một "kịch bản thảm khốc"- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ 14/6cho biết Nga đã nhiều lần tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao kể từ năm 2014, nhưng Kiev và các nước ủng hộ phương Tây luôn đáp trả bằng "sự thao túng" và "lừa dối". Ông cảnh báo rằng hiện nay đề xuất hòa bình mới nhất đã được Nga đưa ra, thời gian để thỏa hiệp sắp hết.

Kiev sắp phải đối mặt với một "kịch bản thảm khốc", ông Medvedev, người hiện giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội. Ông lưu ý rằng các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine mà Kiev vẫn tuyên bố là của họ đã chính thức trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022.

"Và điều này là mãi mãi", cựu tổng thống nói và nói thêm rằng Moscow sẽ chỉ đồng ý đàm phán hòa bình nếu thực tế này được tính đến."Không gian cho sự thỏa hiệp đang ngày càng thu hẹp, cùng với lãnh thổ của đất nước ngày càng bị thu hẹp".

Ông Medvedev đề cập đề xuất hòa bình mới nhất do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao cấp cao của Nga hôm 14/6.  

Moscow đang yêu cầu Kiev rút quân khỏi tất cả các khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022 và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Đổi lại, Nga sẵn sàng ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi các quan chức Ukraine đồng ý với các điều khoản này.

Ông Medvedev mô tả hội nghị hòa bình Ukraine diễn ra vào cuối tuần này ở Thụy Sĩ sẽ kết thúc trong "thất bại hoàn toàn".

Kiev đã tích cực thúc đẩy vận động cho hội nghị ở Thụy Sỹ để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của riêng mình, bao gồm việc rút quân đội Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm, lập tòa án tội ác chiến tranh và các khoản bồi thường.

Medvedev bác bỏ đề xuất hòa bình của Kiev như một "công thức chết yểu", bình luận rằng mục đích duy nhất của nó là mang lại tính hợp pháp cho Vladimir Zelensky.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga,  ông Zelensky, người đã chính thức hết nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 5, chẳng qua là một "kẻ tiếm quyền", là "không ai cả" và"không có thẩm quyền thực sự". Medvedev nói rằng Zelensky hiện đã nắm quyền và "bắt toàn bộ dân chúng làm con tin" trong khi vẫn "đưa binh lính đến chỗ chết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem