Nga phải hoãn phóng vệ tinh vì thiếu linh kiện quan trọng từ Ukraine

Minh Nhật Thứ hai, ngày 18/03/2019 15:30 PM (GMT+7)
Vệ tinh truyền thông quỹ đạo thấp Gonets-M của Nga dự kiến được phóng từ bãi phóng vũ trụ Plesetsk, nhờ sử dụng tên lửa Rokot nhưng đã bị hoãn lại từ tháng 5 sang tháng 6. 
Bình luận 0

img

RIA Novosti dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ, rằng, Nga đã không thể phóng vệ tinh Gonets-M kể từ năm 2017 do thiếu linh kiện từ Ukraine. Thành phần hệ thống điều khiển Briz-KM được sản xuất tại công ty Khivron ở Kharkov, Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine đã ngừng cung cấp thiết bị này cho Nga sau năm 2014.

Nguồn tin cho biết, bình thường hệ thống điều khiển nói trên sẽ được Ukraine giao cho Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, việc chuyển giao đã bị trì hoãn.  Vì vậy, khả năng Nga phải hoãn phóng Gonets-M trong thời hạn vô định là có thể, ông đã nêu rõ nguồn tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem