Nga phản ứng trước thông tin Ngoại trưởng Lavrov vừa đến Indonesia đã phải nhập viện

Tuấn Anh (Theo RT, Reuters) Thứ hai, ngày 14/11/2022 17:33 PM (GMT+7)
"Chúng tôi cùng nhau đọc tin tức và không tin vào mắt mình, đó là thứ tin giả cao cấp nhất", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định.
Bình luận 0
Nga phản ứng trước thông tin Ngoại trưởng Lavrov vừa đến Indonesia đã phải nhập viện - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đến đảo Bali của Indonesia. Ảnh AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chế giễu các tờ báo của Mỹ và Anh đã đăng tin đồn về ngoại trưởng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết những thông tin cho rằng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phải nhập viện sau khi ông đến dự hội nghị thượng đỉnh G20 trên đảo Bali của Indonesia là "tin giả cấp cao nhất".

Zakharova, người cũng đang ở Bali, nói rằng bà đang đọc tin tức với ngoại trưởng và chúng tôi "không thể tin vào mắt mình."

Bà Maria Zakharova nhấn mạnh rằng Ngoại trưởng Lavrov không phải ở bệnh viện và các báo cáo là " tin tức giả cấp cao nhất."

AP và một số hãng truyền thông phương Tây khác đưa tin hôm thứ Hai rằng ông Lavrov đã được đưa đến bệnh viện vì các vấn đề về tim ngay sau khi đến Bali.

Thống đốc Bali I Wayan Koster nói với hãng tin Reuters rằng ông Lavrov đã tới Bệnh viện Sanglah ở Bali để "kiểm tra" nhưng bộ trưởng vẫn khỏe mạnh.

"Ông ấy có sức khỏe tốt và sau khi kiểm tra sức khỏe, ông ấy đã rời đi ngay lập tức", thống đốc cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem