Nga phản ứng về Tuyên bố Crimea Mỹ phát hành

Đình Dương (theo Sputnik) Thứ năm, ngày 26/07/2018 10:37 AM (GMT+7)
Đại sứ quán Nga tại Washington bình luận về "Tuyên bố Crimea" của Ngoại trưởng Mike Pompeo và đề xuất chính quyền Mỹ công nhận Kosovo là phần của Serbia.
Bình luận 0

img

Vài phút trước bắt đầu bài phát biểu của ông Mike Pompeo tại Thượng viện, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố "Tuyên bố Crimea".

Trong đó Bộ trưởng Ngoại giao nhắc lại rằng Mỹ không công nhận Crimea là phần của Nga và sẽ không hủy bỏ các biện pháp trừng phạt. Mục tiêu của "Tuyên bố Crimea" là sự chính thức hóa chính sách của Mỹ đối với Crimea.

"Hàng quý Bộ Ngoại giao phát hành tuyên bố về Crimea. Chúng tôi không nghe thấy gì mới. Chỉ đảm bảo rằng các đối tác sống trong thực tế khác. Họ cố gắng hoạt động với các hành vi pháp lý quốc tế có quy định về quyền của người dân để tự quyết định đã trở thành cơ sở cho sự trở lại của Crimea vào Nga vào năm 2014", tuyên bố trên Facebook cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem