Nga tái triển khai thêm 50.000 quân tới tỉnh Kursk sau khi Ukraine đột phá biên giới

V.N (Theo UP) Thứ sáu, ngày 11/10/2024 16:40 PM (GMT+7)
Nga đã tái triển khai khoảng 50.000 quân tới tỉnh Kursk, làm suy yếu vị thế của nước này trên chiến trường Ukraine.
Bình luận 0
Gần một nửa người Đức tin rằng Ukraine nên nhượng lãnh thổ để có hòa bình với Nga - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Olesandr Syrskyi. Ảnh: UP.


Đài truyền hình công cộng Ukraine Suspilne trích lời Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, trong một bộ phim tài liệu phát sóng trong chương trình tin tức chung 24/7 toàn quốc vào ngày 10/10 cho biết, quân Nga đã chuyển lực lượng từ các mặt trận khác nơi họ đang tiến hành các hoạt động tấn công tới Kursk.

"Chúng tôi biết rằng khoảng 50.000 quân từ các khu vực khác đã được tái triển khai tới mặt trận Kursk" - ông Syrskyi nói.

Tổng tư lệnh nhấn mạnh rằng những hành động này của Liên bang Nga đã làm suy yếu lực lượng Nga ở các khu vực khác trên chiến trường Ukraine, đặc biệt là trên các mặt trận Zaporizhzhia, Kherson và Kramatorsk.

"Tất nhiên, điều này giúp chúng tôi dễ dàng thực hiện các hoạt động phòng thủ hơn" - ông nhấn mạnh.

Mặc dù lực lượng Ukraine tiếp tục nắm giữ lãnh thổ Nga ở tỉnh Kursk, cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp tục diễn ra ở phía đông Ukraine. Quân đội Ukraine gần đây đã buộc phải rút khỏi Ugledar, một thị trấn ở phía nam tỉnh Donetsk đã trụ vững trước các cuộc tấn công của Nga trong hai năm.

Các trận chiến ác liệt cũng đang diễn ra ở Chasiv Yar và Toretsk ở tỉnh Donetsk, và quân đội Nga đang tiến gần đến một trung tâm hậu cần quan trọng ở Pokrovsk.

Trong khi đó, Nga đã bắt đầu cuộc phản công mạnh mẽ ở vùng Kursk từ giữa tháng 9 và đang đạt được nhiều thành công đáng kể ở đây.

Trước đó có thông tin cho biết số lượng quân Nga ở hướng Kursk đã tăng lên, hiện có tới 45.000 binh sĩ. Nhiều người trong số họ đã được tái triển khai từ vùng chiến sự ở Ukraine.

Gần đây, có thông tin cho rằng lực lượng Ukraine đã đột phá một hướng khác của mặt trận ở biên giới Nga ở khu vực Kursk.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, chiến dịch Kursk là một giai đoạn quan trọng của cuộc chiến đã giúp đỡ và tiếp tục giúp đỡ Ukraine.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem