Hàn Quốc phát hiện 180 chiến đấu cơ Triều Tiên bay về biên giới phía Bắc giữa căng thẳng

Phương Đăng (theo Malay Mail) Thứ sáu, ngày 04/11/2022 15:25 PM (GMT+7)
Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã triển khai máy bay chiến đấu sau khi phát hiện khoảng 180 chiến đấu cơ của Triều Tiên bay về phía bắc biên giới quân sự hơn 4 giờ vào thứ Sáu 4/11.
Bình luận 0
Hàn Quốc 'tá hỏa' phát hiện 180 chiến đấu cơ Triều Tiên bay về biên giới phía Bắc giữa căng thẳng  - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay F-15K của Không quân Hàn Quốc bắn một tên lửa đất đối không về phía bắc của biên giới trên biển với Triều Tiên. Ảnh do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp vào ngày 2/11.

Theo Malay Mail, quân đội Hàn Quốc tuyên bố, các máy bay Triều Tiên đã bay qua khu vực cách Đường phân định quân sự (MDL) 20 km về phía bắc trong hơn 4 giờ.

Trước động thái này, Hàn Quốc đã huy động 80 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, để đáp trả. Quân đội nước này cũng xác nhận rằng, khoảng 240 chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận Vigilant Storm với Mỹ vẫn tiếp tục tập trận.

Tháng trước, 10 máy bay chiến đấu của Triều Tiên cũng thực hiện các cuộc diễn tập tương tự khiến Hàn Quốc phải triển khai máy bay để đáp trả.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên bắn hơn 80 quả đạn pháo xuống biển trong suốt đêm qua và phóng nhiều tên lửa xuống biển hôm thứ Năm 3/11, trong đó có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) bị phóng hỏng.

Các vụ phóng tên lửa liên tục của Triều Tiên đã khiến Mỹ và Hàn Quốc gia hạn các cuộc tập trận trên không. Bình Nhưỡng đã bày tỏ sự tức giận trước động thái này. Giới chức Triều Tiên ngày 3/11 tuyên bố động thái kéo dài tập trận của Mỹ và Hàn Quốc là điều “nguy hiểm”. Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng cảnh báo hai quốc gia này sẽ nhận ra đây là “sai lầm tồi tệ”, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem