Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Rybakov. Ảnh Reuters.
"Đương nhiên, chúng tôi sẽ không nhượng bộ trước sức ép liên tục và các mối đe dọa đến từ phía phương Tây trong các cuộc đàm phán sắp tới", ông Ryabkov cho biết và nói thêm rằng, việc nhượng bộ dưới sự cưỡng ép là “hoàn toàn không thể”.
"Điều này có nghĩa là đi ngược lại lợi ích của chính chúng tôi, lợi ích an ninh của chúng tôi", vị quan chức Nga nhấn mạnh.
Ngoài cuộc đàm phán an ninh với Mỹ, một cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga cũng dự kiến diễn ra vào ngày 12/1 tại Brussels, sau đó là các cuộc tham vấn trong Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được lên kế hoạch vào ngày 13/1 tại Vienna.
Thứ trưởng Rybakov cho biết, mục tiêu chính của Moscow tại Geneva là thảo luận về việc không mở rộng NATO và không triển khai vũ khí tấn công gần biên giới của Nga.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao cho biết Nga không lạc quan về các cuộc đàm phán sắp tới khi Mỹ tiếp tục khăng khăng rằng Moscow phải đơn phương nhượng bộ.
Trong một động thái liên quan vào Chủ nhật 9/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nói trên CNN rằng, ông không mong đợi những đột phá trong các cuộc đàm phán an ninh Nga-Mỹ nhưng hy vọng có thể có những lĩnh vực mà hai bên có thể nhất trí.