Nga thua trận đại chiến xe tăng ở Vuhledar do bị phục kích; Ukraine mất 70% quân nhân ở chiến trường Bakhmut

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 02/03/2023 08:16 AM (GMT+7)
Nga đã thua một trận chiến xe tăng quy mô lớn tại Vuhledar ở Donetsk, bị Lực lượng Vũ trang Ukraine phục kích- giống như họ đã làm trong cuộc tấn công bằng các đoàn xe tăng khi bắt đầu cuộc chiến, báo Mỹ NYT đưa tin.
Bình luận 0
Nga thua trận đại chiến xe tăng ở Vuhledar do bị phục kích; Ukraine mất 70% quân lực ở chiến trường Bakhmut - Ảnh 1.

NYT đưa tin Nga bị thiệt hại nặng nề trong trận chiến xe tăng ở Vuhledar.

 NYT trích dẫn nguồn tin cho biết: "Trong trận chiến kéo dài, cả hai bên đều đưa xe tăng vào cuộc chiến, chạy ầm ầm trên những con đường đất và di chuyển quanh các hàng cây, quân Nga tiến công theo hàng cột và quân Ukraine cơ động phòng thủ, bắn từ xa hoặc từ nơi ẩn náu khi các đoàn xe Nga đến lọt vào tầm ngắm của họ.

Khi trận chiến kết thúc, Nga không những không chiếm được Vuhledar mà còn mắc phải sai lầm tương tự khiến Moscow phải trả giá bằng hàng trăm xe tăng trước đó trong cuộc chiến, các đoàn xe tiến vào ổ phục kích".

Theo NYT, những chiếc xe bọc thép thành than của Nga hiện nằm rải rác khắp các cánh đồng nông trại xung quanh Vuhledar, theo cảnh quay bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine, xe tăng Nga bị nổ mìn, trúng đạn pháo hoặc bị tiêu diệt bởi tên lửa chống tăng.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã mất ít nhất 130 xe tăng và xe bọc thép chở quân trong trận chiến.

Ukraine mất 70% quân nhân ở Bakhmut

Nga thua trận đại chiến xe tăng ở Vuhledar do bị phục kích; Ukraine mất 70% quân lực ở chiến trường Bakhmut - Ảnh 2.

Bakhmut đã trở thành trận chiến thảm khốc nhất.

Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu tạm quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết trên Channel One, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã mất 70% nhân sự ở Bakhmut.

"Họ đã mất tới 70%, họ đã bị hạ gục", Kimakovsky nói thêm rằng các đơn vị mới ở Bakhmut sẽ ít quan trọng hơn đối với Kiev.

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập PMC Wagner, nói rằng hàng chục nghìn quân nhân Ukraine tiếp tục thể hiện "sự phản kháng quyết liệt" đối với các chiến binh Wagner ở Bakhmut.

Ông cho biết thêm lực lượng dự bị bổ sung của quân đội Ukraine tiếp tục đến thành phố. Ông Prigozhin tin rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cố gắng hết sức để giữ quyền kiểm soát thành phố. Theo ông, các trận chiến ngày càng trở nên đẫm máu hơn mỗi ngày.

Vào ngày 25/2, Prigozhin cho biết các đơn vị của PMC Wagner đã giành quyền kiểm soát làng Yagodnoye ở phía bắc Bakhmut.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem