Nga tịch thu nhà máy sô cô la của cựu tổng thống Ukraine

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 02/07/2024 07:49 AM (GMT+7)
Cổ phiếu của một nhà máy kẹo trước đây thuộc sở hữu của cựu tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko đã được chuyển giao cho chính phủ Nga sau phán quyết của tòa án, RIA Novosti đưa tin, trích dẫn Cơ quan Thi hành án Liên bang.
Bình luận 0
Nga tịch thu nhà máy sô cô la của cựu tổng thống Ukraine- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh Getty

Vào tháng 2, một tòa án quận đã ra phán quyết ủng hộ việc quốc hữu hóa công ty bánh kẹo Roshen, có trụ sở tại Lipetsk, miền tây nước Nga. Công ty này đã bị điều tra về tội trốn thuế trong nhiều năm.

Người đứng đầu cơ quan thi hành án, Dmitry Aristov, đã xác nhận quyết định mới nhất của tòa án với RIA, nói rằng "cổ phiếu của JSC Nhà máy bánh kẹo Lipetsk Roshen đã được chuyển giao" cho nhà nước.

Vào tháng 2, Tòa án quận Oktyabrsky ở Lipetsk đã chấp thuận yêu cầu của một phó tổng công tố viên về việc tịch thu cổ phần tại Roshen theo hướng có lợi cho nhà nước Nga. Theo các viên chức thi hành án, chủ sở hữu của Roshen đã tài trợ cho Lực lượng vũ trang Ukraine và ủng hộ các chính sách chống Nga. Poroshenko và con trai ông là Aleksey cũng bị cấm tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên đất Nga.

Tập đoàn Roshen đã mua lại nhà máy ở Lipetsk vào năm 2001. Năm 2014, hoạt động sản xuất đã bị đình chỉ do một vụ án hình sự khi giám đốc điều hành địa phương bị buộc tội "âm mưu với những người khác giấu tên sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký một cách bất hợp pháp để thu thêm lợi nhuận". Sau đó, nhà máy đã tiếp tục sản xuất nhưng lại ngừng hoạt động hoàn toàn vào năm 2017.

Ông Poroshenko thành lập tập đoàn Roshen vào năm 1996, và sau đó cam kết bán tập đoàn bánh kẹo của mình nếu ông thắng cử tổng thống. Ông được bầu làm tổng thống Ukraine vào tháng 6/2014, nhưng không tìm được người mua công ty. Vào tháng 1/2016, ông Poroshenko đã chuyển nhượng cổ phần của mình trong tập đoàn cho một quỹ tín thác độc lập.

Poroshenko cũng phải đối mặt với cáo buộc phản quốc ở trong nước vì những giao dịch than bí mật với đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk trong thời gian ông tại nhiệm.

Năm 2019, ông đã thua trong cuộc tái tranh cử trước Vladimir Zelensky, người đã vận động tranh cử với lời hứa sẽ mang lại hòa bình cho Donbass, nhưng sau đó lại đảo ngược chiến lược và tìm kiếm sự hỗ trợ của NATO trong cuộc đối đầu giữa Ukraine với Nga.

Poroshenko hiện là người đứng đầu Đảng Đoàn kết Châu Âu, một đảng đối lập nhỏ có 27 ghế trong cơ quan lập pháp Verkhovna Rada gồm 450 thành viên. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem