Nga tìm thấy loại vũ khí hiếm gặp khi phát hiện kho vũ khí của Ukraine ở Kherson

Tuấn Anh (Theo Sputnik, Thetimeshub) Thứ hai, ngày 18/07/2022 16:30 PM (GMT+7)
Hai tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) “Igla”, súng phóng lựu, thuốc nổ kèm theo ngòi nổ, lựu đạn và súng máy Kalashnikov được tìm thấy ở Kherson trong một kho vĩ khí của nhóm biệt kích Ukraine, Sputnik dẫn nguồn Lực lượng Vũ trang Nga cho hay.
Bình luận 0
Nga tìm thấy loại vũ khí hiếm gặp khi phát hiện kho vũ khí của Ukraine ở Kherson - Ảnh 1.

MANPADS, loại vũ khí được thiết kế để tiêu diệt máy bay và trực thăng, cực kỳ hiếm gặp trong các kho vũ khí kiểu này. Ảnh Pravda

Theo nguồn tin trên, kho vũ khí do nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật Nga phát hiện với sự hỗ trợ của cảnh sát chống bạo động (OMON) "Yug". 

"Trong quá trình tiếp xúc với người dân Kherson được biết thông tin tại khu vực trạm xăng đang xây dựng trên phố Olkhovaya có ba người lạ mặt vào thăm dò khu vực thi công. Một nhân chứng đã nhìn thấy bọn họ mang theo những thứ cồng kềnh. Kết quả truy tìm phát hiện thấy trong một khu nhà xây dở có kho vũ khí tàng trữ hai MANPADS",  một nhân viên bảo vệ pháp luật Nga cho biết.

Theo nhân chứng, cả hai MANPADS Igla đều không có ống phóng, không đọc được số sê-ri và ký hiệu lô hàng. Ngoài ra, theo nguồn tin, ở đó còn cất giấu một súng phóng lựu RPG-18, hơn 2.000 viên đạn cỡ nòng 5,45 mm mới nguyên hộp và hàng nghìn viên đạn lẻ khác; hai súng trường tấn công - AKM và AKSU, 3 quả lựu đạn F-1 và 7 quả lựu đạn RGD, cũng như 21 ngòi nổ UZRGM kèm theo; súng ngắn PM hai cỡ đạn, một khối thuốc nổ TNT 400 gr, 5 kíp nổ điện tử và hai dây dẫn thuốc nổ dài 15 cm.

Lực lượng Nga thường xuyên phát hiện được những kho vũ khí mà quân đội Ukraine hoặc các cơ quan đặc nhiệm nước này để lại trước khi rút chạy khỏi các vùng lãnh thổ đã được giải phóng nhằm mục  đích thực hiện những hành vi phá hoại sau đó. Cần nói thêm rằng MANPADS, loại vũ khí được thiết kế để tiêu diệt máy bay và trực thăng, cực kỳ hiếm gặp trong các kho vũ khí kiểu này. 

Trong khi đó, ngày 17/7, phía Ukraine cũng thông tin, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy căn cứ của người Nga ở vùng Kherson. Chỉ huy hành quân phía Nam Ukraine cho biết, kết quả của cuộc tấn công, 36 binh sĩ Nga đã bị thiệt mạng, ngoài ra, một số lượng vũ khí của Nga cũng bị phá hủy bao gồm 2 xe tăng T-72, một lựu pháo tự hành Msta-S, một hệ thống tên lửa phòng không Tor, 2 kho đạn dã chiến, 2 đội MANPADS với vũ khí và đạn dược tiêu chuẩn, một máy bay không người lái kiểu Lancet.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem