Một cuộc điều tra của tờ New York Times (NYT) ngày 18/9 đã đề xuất rằng các lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa chết người vào khu chợ Donbass, vào ngày Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm nước này.
Một bức ảnh được đăng ngày 25/8 cho thấy các phương tiện phòng không 2K12M2 Kub-M2 nâng cấp của Cộng hòa Séc – có biệt danh là "Ba ngón tay tử thần" – hiện đang hoạt động trên chiến trường Ukraine.
Ngày 31/7, tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải video Lữ đoàn Trinh sát pháo binh số 15 của nước này phá hủy tổ hợp tên lửa phòng không Buk M-3 của Nga tại tỉnh Donetsk.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã đánh chặn hai tên lửa phòng không tầm xa S-200 đã được cải tiến để trở thành tên lửa đất đối đất tại tỉnh Rostov, Nga.
Đội mũ lưỡi trai và đeo kính dày cộp, cụ ông Viktor Grozdov, ở Avdiivka, miền Đông Ukraine ngã sõng soài dưới hố đạn pháo đang lục đục cố gắng đứng dậy và nhặt lại chỗ thức ăn rơi vung vãi khỏi túi.
Syria cho biết, họ đã đẩy lùi một loạt tên lửa từ Israel. Mảnh vỡ của một tên lửa phòng không Syria thậm chí được cho là đã rơi trúng một thị trấn xa xôi của Israel nhưng may mắn không gây thương tích cho người dân.
Một bộ phận khác của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf đã nhận nhiệm vụ chiến đấu ở Belarus, Inter fax đưa tin dẫn nguồn Bộ Quốc phòng nước này.
Ukraine hôm nay 16/6 cho biết, họ đã chống lại một làn sóng tấn công bằng tên lửa của Nga, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal được mệnh danh là "bất khả chiến bại" bị bắn hạ ở khu vực Kiev.