Nga tuyên bố không cho phép tồn tại "một quốc gia phát xít hung hãn" ở biên giới của mình

V.N (Theo RT) Chủ nhật, ngày 10/12/2023 09:14 AM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hiện tại cả phương Tây lẫn Kiev đều không thể hiện “ý chí chính trị” vì hòa bình.
Bình luận 0

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ không cho phép Ukraine tiếp tục là một "nhà nước phát xít" gây ra mối đe dọa cho cả Nga và các quốc gia khác.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với AFP được công bố hôm thứ Bảy 9/12, bà Zakharova xác nhận rằng các mục tiêu “phi phát xít hóa” và “phi quân sự hóa” Ukraine, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022, vẫn không thay đổi. Theo Zakharova, những sự kiện xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine đã nhấn mạnh niềm tin của Nga vào sự cần thiết của việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga tuyên bố không cho phép tồn tại "một quốc gia phát xít hung hãn" ở biên giới của mình - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RT.

“Ngay từ đầu cuộc chiến, những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới [Ukraina] đã sử dụng thường dân làm ‘lá chắn sống’ một cách cay độc và đối xử tàn bạo với các tù nhân chiến tranh Nga. Mục tiêu chính của họ trong cuộc xung đột này là giết càng nhiều người Nga càng tốt”, bà Zakharova giải thích.

"Chúng tôi sẽ không cho phép sự tồn tại của một quốc gia quốc xã hung hãn trên lãnh thổ của chúng tôi gây nguy hiểm cho Nga và các nước láng giềng" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Khi được hỏi về triển vọng giải quyết xung đột bằng cách nào đó, Zakharova nói rằng cách duy nhất để đạt được “hòa bình lâu dài” là đáp ứng một cách hiệu quả mọi yêu cầu của Nga. “Cần phải khẳng định tình trạng trung lập, không liên kết và không có hạt nhân của Ukraine, tiến hành phi quân sự hóa và phi quân sự hóa, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và đảm bảo quyền của công dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số sống ở đất nước này”- bà nói.

Người phát ngôn cũng khẳng định Nga vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao, đồng thời khẳng định Moscow chưa bao giờ từ chối làm như vậy. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được các cuộc đàm phán như vậy, “chính quyền Kiev và những người phụ trách phương Tây” phải thực hiện “các bước đi thiết thực và thể hiện thiện chí”. Bà nói thêm, cho đến nay, cả hai đều chưa thể hiện “ý chí chính trị” như vậy.

“Một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng cho cuộc xung đột ở Ukraine phụ thuộc phần lớn vào việc giải quyết chính những nguyên nhân của nó. Phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, trong khi Kiev phải ngừng thù địch và rút quân khỏi lãnh thổ Nga”, Zakharova giải thích, đề cập đến 4 khu vực trước đây của Ukraine – Zaporozhye, Kherson, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk – đã được sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm ngoái.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem