Nga tuyên bố lính đánh thuê từ 64 quốc gia đang chiến đấu ở Ukraine, 2.000 người đã bị thiệt mạng

Phương Đăng (theo Fars) Thứ bảy, ngày 18/06/2022 06:12 AM (GMT+7)
Lính đánh thuê và chuyên gia quân sự từ 64 quốc gia có liên quan đến chiến sự ở Ukraine, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm thứ Sáu và cho biết thêm, khoảng 2.000 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng.
Bình luận 0

"Nói chung, kể từ ngày 17/6/2022, chúng tôi đã có trong tay danh sách lính đánh thuê và chuyên gia vận hành vũ khí từ 64 quốc gia (đang chiến đấu cho Ukraine). Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 6.956 viện binh như vậy đã đến Ukraine, 1.956 người trong số họ đã bị tiêu diệt và 1.779 người đã vội vàng rút đi. Hiện tại, 3.221 lính đánh thuê vẫn còn sống - họ vẫn chưa bị bắt hoặc chưa đến được biên giới Ukraine", tướng Konashenkov nói với hãng tin TASS của Nga.

Nga tuyên bố lính đánh thuê từ 64 quốc gia đang chiến đấu ở Ukraine, 2.000 người đã bị tiêu diệt - Ảnh 1.

Nga tuyên bố đã tiêu diệt được 2.000 lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Ảnh Fars

Ông Konashenkov nói thêm rằng dữ liệu chi tiết về lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine hiện có sẵn từ các nguồn trực tuyến của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông cũng nói rằng việc chế độ Kiev tăng các khoản thanh toán cho lính đánh thuê nước ngoài không phải là cứu họ khỏi cái chết cũng không thể ngăn họ trở về quê hương.

"Bất chấp những nỗ lực của chính quyền Kiev và các khoản thanh toán tăng lên, thì việc những người lính đánh thuê thiệt mạng hoặc bỏ về nước không thể ngăn chặn được bởi ban lãnh đạo Kiev”, vị tướng Nga cho biết.

Tướng Konashenkov lưu ý, lực lượng lính đánh thuê từ bên ngoài đến Ukraine cũng đang giảm dần.

Theo ông, những tuyên bố gần đây của chính quyền Ukraine về gần 20.000 lính đánh thuê chống lại Lực lượng vũ trang Nga "chỉ đơn giản là dối trá".

“Trong bối cảnh chế độ Kiev ngày càng có nhiều thất bại quân sự và tổn thất lớn về nhân lực cũng như trang thiết bị, dòng chảy lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine đang giảm mạnh”, tướng Konashenkov nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem