Nga “vớ bở” radar "hàng khủng" khi sáp nhập Crimea

Thứ tư, ngày 16/04/2014 12:45 PM (GMT+7)
Ngoài việc có địa thế chiến lược, việc sáp nhập Crimea giúp Nga kiểm soát hoàn toàn đài radar cảnh báo sớm chống tên lửa đạn đạo Dnepr-M.
Bình luận 0
Theo báo Độc Lập, khi Crimea chính thức sáp nhập vào Nga, Bộ đội Phòng thủ không gian vũ trụ (VKO) đã có được Trung tâm chỉ huy và thử nghiệm các phương tiện vũ trụ quốc gia có một không hai ở cách Evpatoriya không xa.

Tại trung tâm này, trước đây trực thuộc cơ quan vũ trụ Quốc gia Ukraine, từng có 230 quân nhân Ukraine phục vụ. Hầu như tất cả họ đã bày tỏ nguyện vọng phục vụ trong các Lực lượng vũ trang Nga.

 Đài radar cảnh báo sớm Dnepr-M tại Sevastopol, Crimea.
Đài radar cảnh báo sớm Dnepr-M tại Sevastopol, Crimea.

Một tài sản quan trọng nữa mà VKO nhận được, có lẽ là đài radar Dnepr-M - hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa ở dải đất Khersones, Sevastopol. Trước năm 2009, đài radar này hoạt động phục vụ cho cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sau khi Ukraine đòi tăng tiền thuê sử dụng đài radar, Moscow đã từ chối sử dụng tiếp.

Hệ thống cảnh báo sớm phát hiện tên lửa đạn đạo Dnepr-M ở Sevastopol bao phủ cả khu vực Cận Đông và có thể phát hiện việc phóng tên lửa đạn đạo từ các bệ phóng khác nhau (mặt đất, trên biển, trên không, từ tàu ngầm) ở cự li 2.500-3.500km.

Trước đây, khi Viktor Yushchenko là Tổng thống Ukraine, Mỹ đã đề nghị sử dụng đài radar ở Sevastopol làm thành tố của hệ thống phòng thủ chống tên lửa trên chiến trường châu Âu.

Về phần Hạm đội Biển Đen ở Crimea, lực lượng tàu và máy bay sẽ được đổi mới trong tương lai gần. Theo kế hoạch của Bộ tham mưu Hải quân Nga, đến năm 2016 sẽ đóng mới cho Hạm đội Biển Đen 6 tàu hộ vệ tên lửa.

Cố vấn của Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga Đô đốc Igor Kasatonov tin tưởng, ngoài các tàu mới trên, tiềm năng chiến đấu của Hạm đội Biển Đen sẽ được tăng cường bởi tàu ngầm Kilo 636. Việc bố trí tàu ngầm có thể là ở vùng biển Balaklava), tại đây, trong lòng núi có các đường hầm chuyên dụng cho căn cứ tàu ngầm.

Hiện Hạm đội Biển Đen hiện chỉ có một tàu ngầm Kilo Project 877 mang tên Alrosa đã được nâng cấp với hệ thống đẩy Pump-Jet.

Báo Độc Lập nhận định, việc tăng số tàu ngầm ở Hạm đội Biển Đen là việc hết sức cần thiết. Vì 3 nguyên do gồm:

- Thứ nhất, tàu ngầm có thể giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ chiến đấu ở Địa Trung hải

- Thứ hai, chúng sẽ giải quyết các nhiệm vụ trên chiến trường Biển Đen, trong đó có bảo vệ bờ biển Crimea và các vùng lãnh thổ Liên bang Nga gần Biển Đen

- Thứ ba, chúng có thể mang ngư lôi lắp đầu đạn hạt nhân để giải quyết những nhiệm vụ chiến dịch - chiến thuật trên chiến trường Địa Trung hải và Biển Đen.

Kiến Thức (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem