Nga vội chạy đua với phương Tây để cung cấp vũ khí cho cuộc chiến Ukraine

V.N (Theo TASS, Reuters) Thứ tư, ngày 01/05/2024 21:00 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh tăng cường sản xuất vũ khí và cho biết việc giao hàng cần phải nhanh hơn để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine. Mệnh lệnh được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật chi hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự mới cho Kiev.
Bình luận 0
Nga vội chạy đua với phương Tây để cung cấp vũ khí cho cuộc chiến Ukraine- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS.

Tại cuộc họp ngày 1/5 với các quan chức quân sự hàng đầu phụ trách chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết số lượng, chất lượng và tốc độ sản xuất vũ khí cần phải được gia tăng.

"Để duy trì nhịp độ tấn công cần thiết…, cần phải tăng số lượng và chất lượng vũ khí và thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội, chủ yếu là vũ khí" - ông Shoigu nói.

Ông chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm giảm thời gian bảo trì, sửa chữa khí tài quân sự, tăng cường cung cấp phụ tùng thay thế cho các khu vực chiến sự và khu vực hỗ trợ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã được xem kết quả của việc hiện đại hóa vũ khí tiêu chuẩn để nâng cao hiệu quả của chúng trong việc chống lại máy bay không người lái và bảo vệ binh lính khỏi máy bay không người lái trên chiến tuyến.

Tổng tham mưu trưởng Nga, Tướng Valery Gerasimov, người phụ trách chiến dịch quân sự ở Ukraine, đã báo cáo với Shoigu về tình hình hoạt động hiện tại.

Với việc cả phương Tây và Nga đều tăng cường đặt cược vào cuộc chiến với hàng tỷ USD vũ khí bổ sung, cuộc chiến đang bước sang năm thứ ba mà nổi bật là ưu thế của pháo binh và máy bay không người lái, tiêu biểu cho cuộc xung đột chết chóc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine và đã giành được vị thế kể từ khi cuộc phản công năm 2023 của Kiev thất bại.

Cuộc chiến Ukraine đã gây ra sự đổ vỡ tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Hôm 24/4, Tổng thống Mỹ Biden đã ký dự luật cung cấp 61 tỷ USD viện trợ bổ sung cho Ukraine, bao gồm một loạt pháo, hệ thống tên lửa, đạn chống tăng và đạn dược.

Nga đang dần tiến vào các điểm then chốt dọc chiến tuyến dài 1.000 km (620 dặm) và tuyên bố rằng vũ khí của Mỹ sẽ không ngăn cản chiến thắng của Moscow. Phía Nga cũng cảnh báo nguồn cung mới sẽ khiến cuộc xung đột leo thang.

Tháng trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ William Burns đã cảnh báo rằng nếu không có thêm sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ, Ukraine có thể thua trên chiến trường, nhưng với sự hỗ trợ mới,  lực lượng Kyiv có thể giữ vững vị trí của mình trong năm nay.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh trong liên minh quân sự NATO ngạc nhiên vì sự thích nghi nhanh chóng của phía Nga với những thách thức đổi mới của chiến trường. Ngoài ra Nga sẽ sản xuất nhiều pháo binh trong năm nay hơn tất cả 32 thành viên NATO cộng lại - Tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ  cho biết vào tháng trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 29/4 cho biết, các loại vũ khí quan trọng của Mỹ đang bắt đầu được chuyển đến Ukraine với số lượng nhỏ, nhưng việc giao hàng cần phải nhanh hơn vì các lực lượng Nga đang cố gắng tận dụng lợi thế.

Ukraine đang phải đối mặt với lực lượng đang tiến quân về phía tây bắc thị trấn Avdiivka đã rơi vào tay Nga hồi tháng 2 và xung quanh thị trấn Chasiv Yar, nơi mà chỉ huy hàng đầu của Kiev nói rằng Moscow muốn chiếm trước ngày 9 tháng 5, ngày kỷ niệm chiến thắng Thế chiến thứ hai của Nga.

Trong khi đó, Nga đang vật lộn với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của nước này nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa sử dụng vũ khí của Mỹ nhằm vào Crimea, nơi Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 và hiện được coi là một phần của Nga.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem