Ngắm nhan sắc của nữ VĐV bị chỉ trích vì ăn mặc “quá gợi cảm“

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 20/06/2015 16:59 PM (GMT+7)
Dù đã mang về 2 HCV cho đoàn thể thao Malaysia tại SEA Games 28, nhưng Farah Ann Abdul Hadi vẫn phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích từ những người theo đạo Hồi ở quê nhà vì họ cho rằng trang phục của cô không phù hợp với chuẩn mực của tôn giáo này.
Bình luận 0
Tuy năm nay Farah Ann mới 21 tuổi nhưng cô đạt rất nhiều thành công trong bộ môn thể dục dụng cụ (TDDC).  Ở quê nhà, VĐV sinh năm 1994 này đã từng giành chức vô địch Sukan Malaysia 2013 (thế vận hội lần thứ XVI của Malaysia).

Tại SEA Games 28, Farah Ann giành được 6 huy chương các loại. Trong đó, phải kể đến 2 tấm HCV ở các nội dung thể dục tự do đơn nữ và toàn năng đồng đội nữ. Tuy vậy, cô vẫn phải hứng chịu không ít sự chỉ trích từ những người theo đạo Hồi ở Malaysia.

img

Farah Ann Abdul Hadi. Ảnh: Twitter nhân vật.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do họ cho rằng Farah Ann đã ăn mặc quá gợi cảm trong khi thi đấu và điều đó không phù hợp với chuẩn mực của đạo Hồi. Thậm chí, có không ít người còn “ném” cho nữ VĐV xinh đẹp này bằng những câu nói vô cùng khó nghe.

Chứng kiến điều này, Farah Ann đã “phản pháo” lại những lời chỉ trích đối với mình. Đồng thời, Bộ trưởng bộ Thanh niên & Thể thao Malaysia - ông Khairy Khamaruddin cũng lên tiếng bênh vực cho cô.

- Chiêm ngưỡng nhan sắc của Farah Ann Abdul Hadi:

img

Bài biểu diễn của Farah Ann tại SEA Games 28.

img

img

img

img

img

img

img

img

Farah Ann Abdul Hadi (trái).

img
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem