Ngắm rạp chiếu phim tồn tại 14 năm ở Hà Nội trước ngày... khai tử

Thứ hai, ngày 21/11/2016 15:45 PM (GMT+7)
Vào 30.11, rạp chiếu phim Hanoi Cinematheque tại ngõ 22A, Hai Bà Trưng, Hà Nội sẽ chiếu buổi cuối cùng và bị phá dỡ sau đó.
Bình luận 0

Được thành lập năm 2002, Hanoi Cinematheque của ông Gerald Herman đã thực sự trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho những người mê loại hình nghệ thuật thứ bảy. Tuy nhiên, vào ngày 30.11.2016 rạp sẽ chiếu buổi cuối cùng. Rạp chiếu phim này cùng khu quần thể kiến trúc phong cách art décor gần đó sẽ bị phá dỡ.

Nhiều người có tình yêu sâu nặng với Hà Nội đã đến để lần cuối nhìn ngắm lại không gian cổ kính cũng như để vẽ và chụp ảnh một quần thể nhà ở mang kiến trúc thời Pháp nơi trung tâm Hà Nội.

img

img

Ngay từ cổng vào, rạp chiếu phim Hanoi Cinematheque ấn tượng với nét cổ kính, trầm mặc.

img

img

Với 14 năm hoạt động, rạp chiếu phim thực sự trở thành một điểm hẹn văn hóa với những người đam mê loại hình nghệ thuật thứ bảy.

img

img

Quầy vé những ngày này có nhiều người lui tới hơn để mong được lần cuối thưởng thức những bộ phim kinh điển trong nước và quốc tế.

img

Hanoi Cinematheque không bán vé mà hoạt động nhờ sự đóng góp tự nguyện của khán giả và sự hỗ trợ của một vài trung tâm văn hóa và đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam.

img

Tại Hanoi Cinematheque, có rất nhiều phim và chủ đề phim kinh điển khác nhau của các nền điện ảnh lớn trên thế giới và cả những bộ phim Việt Nam.

img

Bên trong rạp chiếu phim với sức chứa 89 ghế ngồi phục vụ những du khách quốc tế và người mê điện ảnh Việt Nam hơn 14 năm qua.

img

img

Nhận được thông tin Hanoi Cinematheque sắp bị phá dỡ, nhiều họa sĩ, kiến trúc sư đã lui tới và vẽ lại những hình ảnh cuối cùng về không gian văn hóa cổ kính này.

img

img

Có người chọn cách nhâm nhi tách trà và nhìn ngắm không gian cổ kính đậm nét Hà Nội xưa.

Đoàn Bổng (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem