Ngân hàng thế giới
-
Chuyện tín chỉ carbon và giao dịch carbon đem lại tiền tươi thóc thật là có thật: Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay 21/3 công bố đã chi trả 51,5 triệu USD cho Việt Nam.
-
Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng nguồn lực cho ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đó là thông tin do Trưởng nhóm Giáo dục công nghệ và đổi mới sáng tạo của Ngân hàng thế giới thông tin.
-
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt Dự án cải thiện môi trường nước và xử lý nước thải cho 3 thành phố Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) với tổng dân số khoảng 1,4 triệu người.
-
Theo chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế thế giới đang đối mặt với cuộc "khủng hoảng chồng lấn", điều này đặt ra nhiều thách thức, nhưng cũng tạo cơ hội cho các nền kinh tế thay đổi và chuyển dịch, trong đó có Việt Nam.
-
Cho đến nay, chính phủ liên bang Mỹ đã chi khoảng 9 tỷ USD cho lương hưu của Ukraine. Nếu Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung tiếp theo dành cho Kiev của Tổng thống Biden, khoản thanh toán lương hưu của Ukraine sẽ tiếp tục ở mức lên tới 600 triệu USD mỗi tháng.
-
Năm 2023, lần đầu tiên trong lĩnh vực lâm nghiệp, Việt Nam đã hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn carbon cho Quỹ Đối tác carbon thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với đơn giá 5 USD/tấn CO2, tương đương 51,5 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng).
-
Năm 2023, thị trường có nhiều biến động bất ổn, bị ảnh hưởng từ xung đột chính trị Nga – Ukraine, người tiêu dùng tại thị trường Hoa Kỳ, EU đang thắt chặt chi tiêu đối với sản phẩm không thiết yếu, trong đó, có các sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, xuất khẩu gỗ vẫn đạt trên 14,3 tỷ USD, xuất siêu 12,1 tỷ USD.
-
Hiện, Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đang phối hợp với Công ty Lâm nghiệp SK xây dựng đề xuất dự án giảm phát vùng trung du, miền núi phía Bắc. Nhiều địa phương cũng đã chủ động xây dựng đề án, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng.
-
Dự án môi trường bền vững ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) có tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD, đang tăng tốc tiến độ để kịp hoàn thành trong năm 2024. Dự án này hứa hẹn giải quyết vấn đề ngập lụt đô thị, giúp cải thiện vệ sinh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Ninh Thuận.
-
Bộ GTVT vừa phê duyệt dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam với tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, tương đương 163,34 triệu USD.