Ngân hàng thế giới
-
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, hiện dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã ở trong các nước cao nhất thế giới và Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo.
-
Theo Ngân hàng Thế giới, mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với những năm 1970 để đối phó với cú sốc lớn về giá dầu, tuy nhiên xung đột leo thang có thể sẽ khiến lịch sử lặp lại.
-
Quỹ phát triển hạ tầng vùng được triển khai theo mô hình, cơ chế tài chính đột phá sẽ giúp huy động nguồn vốn đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ
-
Không chỉ bán tín chỉ carbon từ rừng, với việc áp dụng canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam còn có thể bán tín chỉ carbon từ… lúa. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, khi hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao ở ĐBSCL có thể giảm 10 triệu tấn carbon, thu về khoảng 100 triệu USD.
-
Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới vừa công bố cam kết đầu tư 3.500 tỷ đồng (khoảng 150 triệu USD) vào 2 doanh nghiệp bất động sản thuộc thuộc Tập đoàn BIM Group tại Hà Nội.
-
Tổng vốn đầu tư ở Việt Nam do Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới cam kết trong năm tài chính 2023 (kết thúc ngày 30/6) đạt gần 1,9 tỷ USD, gồm 520 triệu USD cho đầu tư dài hạn.
-
Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 37 thế giới và theo nhận định của Quỹ Tiền tệ quốc tế, năm 2023, nước ta sẽ là quốc gia có quy mô kinh tế lớn thứ 35 thế giới.
-
Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới vừa đề xuất đầu tư đến 150 triệu USD vào hai công ty bất động sản thuộc tập đoàn tư nhân BIM Group (Hà Nội).
-
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vừa vinh dự được Viet Research cùng Báo Đầu tư vinh danh ở hạng mục “Top 10 Ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả” (Top 10 Most Innovative Banks Vietnam – VIE10). Bên cạnh đó, SeABank cũng được trao tặng danh hiệu “Top 10 Ngân hàng tư nhân uy tín 2023” bởi Vietnam Report.
-
Ngày 8/6, tại TP.Huế, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị quốc tế “Dữ liệu mở và trí tuệ nhân tạo - động lực tăng trưởng kinh tế”.