Ngân sách nhà nước
-
Thuế giá trị gia tăng (VAT) là nguồn thu lớn nhất của ngân sách, không ngừng tăng qua các năm. Tuy nhiên, sắc thuế này bộc lộ nhiều bất cập khi cả doanh nghiệp (DN) được miễn thuế và DN chịu thuế phải “kêu than”. Bộ Tài chính cũng phải chốt đề xuất sửa đổi gấp Luật thuế VAT.
-
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm dược liệu quý chủ lực quốc gia và cấp tỉnh: Hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức tối đa 50% tổng kinh phí của hoạt động và không quá 1 tỷ đồng/dự án.
-
Thanh tra Chính phủ đề nghị được trích 30% trên tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 100 tỷ đồng/năm (quy định hiện hành là 50 tỷ đồng). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho rằng, mức trích này là "quá cao", "chưa có cơ sở".
-
Nghị định 204/2004/NĐ-CP nêu rõ lương Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Theo đó, sau khi tăng lương cơ sở lương Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tăng lên.
-
“Tại huyện Tiên Phước việc phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại đã đem lại dấu ấn đậm nét trong kinh tế xã hội của huyện. Trong đó, xuất hiện một số mô hình khá ấn tượng có thu nhập cả trăm triệu đồng trên năm…”, ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam chia sẻ.
-
Sau khi rà soát 107 tuyến đường, Sở GTVT TP.HCM đã đề xuất 5 dự án đường bộ BOT mang tính liên kết vùng để đầu tư theo Nghị quyết 98.
-
Mức lương Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ năm 2023 được thực hiện quy định bảng lương tại Nghị quyết 730 năm 2004. Sau khi tăng lương cơ sở, lương Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ năm 2023 sẽ tăng lên.
-
Bộ Công Thương vừa Công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó miền Bắc sẽ có 3 mỏ bô xít sản lượng khai thác hơn 2,2 triệu tấn/ năm.
-
Nợ thuế, chậm nộp tiền thuế, Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) bị Chi cục thuế quận 1 cưỡng chế trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản.
-
Bộ GTVT cho biết, các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư chưa được quy định là dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh nên không được áp dụng hình thức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.