Ngân sách
-
Nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
-
Nguyễn Đại Vinh và Nguyễn Ngọc Anh đã ký khống các hợp đồng kinh tế giúp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông rút ruột ngân sách Nhà nước gây thiệt hại số tiền hơn 564 triệu đồng.
-
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương với kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng có vai trò kết nối kinh tế, xã hội.
-
Trong 8 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện hơn 10 ngàn tỷ đồng, bằng 91,32% dự toán và tăng 19,16% so với cùng kỳ năm trước.
-
Dù nhận thấy hàng trăm cây cảnh Bàng Đài Loan và Osaka, đã trồng ở dự án Vườn hoa Lý Sơn, với tổng kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng, khó phát triển để tạo bóng mát, nhưng chính quyền huyện Lý Sơn cũng không dám nhổ bỏ để trồng giống cây khác thay thế, mà vẫn phải chi ngân sách tiền trăm triệu đồng/năm để chăm sóc, duy trì.
-
Đối với ngân sách thu vào của quốc khố Thanh triều lúc bấy giờ, số tiền chu cấp cho các Thân vương, Quận vương cũng không phải là một con số nhỏ.
-
Cảnh sát cáo buộc Lê Thị Hồng Thủy (SN 1974) mua bán trái phép hàng loạt hóa đơn, được dùng trong thanh quyết toán khống khiến Nhà nước thiệt hại 1,9 tỷ đồng.
-
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu, mỡ nhờn.
-
Ngày 15/6, với 453/457 đại biểu tán thành, chiếm 90,96% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020.
-
Trao đổi với báo chí trước thềm phiên họp sáng nay (1/6), đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho biết, nếu không có hành động giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu thì lạm phát có thể vượt qua 6% trong năm 2022.