Ngân sách
-
Sở GTVT TP.HCM vừa đề xuất 6 dự án thuộc các công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng BOT để phù hợp với ngân sách hiện hữu.
-
Bộ GTVT vừa có ý kiến về những khó khăn, vướng mắc triển khai xây dựng đường cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc - Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng), mở rộng sân bay Liên Khương.
-
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL1A đi cảng Nghi Sơn, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách của địa phương.
-
Sau 10 năm chờ đợi, TP.HCM sẽ chính thức chạy thử nghiệm tàu metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đoạn từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái vào ngày 21/12.
-
Trong tổng 300 tỷ đồng đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội cho người dân vùng miền núi Quảng Ngãi trong năm 2023, nguồn vốn của T.Ư là gần 283 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.
-
Có ít nhất 5 khu đất nằm ở khu vực cận kề và trung tâm TP.Quảng Ngãi, được cấp ngành chức năng của tỉnh, khẩn trương hoàn tất thủ tục, để đưa ra đấu giá vào cuối tháng 12/2022, với số tiền thu về cho ngân sách ít nhất trên 600 tỷ đồng.
-
Để tăng nguồn thu ngân sách, TP.HCM xin thí điểm thu thuế với quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất của bất động sản thứ hai trở lên. Phương thức này được cho sẽ hạn chế việc đầu cơ bỏ hoang nhà, đất trong dự án.
-
GDP đang có xu hướng giảm dần kể từ năm 2018, chứng tỏ Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu so với thế giới. Gánh nặng nợ công có thể gây bất ổn cho nền kinh tế Việt Nam trong thập niên tới.
-
Hiện tại ngân sách đang có hàng trăm ngàn tỷ đồng chưa được sử dụng. Trước vấn đề này, có ý kiến cho rằng, nên cho 4 ngân hàng quốc doanh vay 50% số tiền đó để "cấp cứu" thanh khoản dòng vốn. Các chuyên gia kinh tế đã cùng thảo luận về vấn đề này.
-
Liên quan đến việc "có tiền nhưng không tiêu hết", hàng chục nghìn tỷ vốn đầu tư công, nhất là vốn ODA bị "trả lại", Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có ý kiến giải trình.