Ngành tôm
-
Xuất khẩu tôm Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024 đạt 415 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Mỹ ghi nhận tăng trưởng lần lượt 143% và 26% so với cùng kỳ.
-
Ngoài khó khăn về giá xuất khẩu sang thị trường Mỹ, ngành tôm còn gặp khó khăn liên quan đến dịch bệnh tôm và đơn hàng không như thời hoàng kim.
-
Đưa rong biển trở thành lĩnh vực kinh tế trọng điểm của ngành thủy sản; Quảng Nam tập trung phòng trừ dịch hại trên lúa đông xuân; Giá sầu riêng tại Tiền Giang tăng mạnh ngày giáp Tết; Ngành tôm hướng tới mục tiêu 4 tỷ USD là những thông tin sẽ có trong chương trình Chuyển động Nhà nông hôm nay.
-
Lần đầu tiên Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 10-13/12/2023. Chương trình khai mạc Festival sẽ diễn ra từ lúc 19 giờ, ngày 10/12 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.
-
Theo nhận định của ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Fimex VN ngành thủy sản, trong đó có ngành tôm sẽ tăng tốc trong quý III. Tuy nhiên, ông Lực cho rằng, doanh số tiêu thụ tăng chỉ là một tín hiệu tốt nhưng chưa hẳn bền vững. Cái quan tâm hơn cả, làm sao thuyết phục được người nuôi tôm an tâm thả giống nuôi tới đây.
-
Ông Hồ Quốc Lực - Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT Thực phẩm Sao Ta (FMC) cho biết, giá bán của các DN tôm thời gian qua rất thấp. Một phần nguyên nhân chủ quan là hiện tượng DN "tranh bán" nhằm có luân chuyển dòng vốn kịp trả nợ ngân hàng.
-
Việt Nam là nhà xuất khẩu thuỷ sản lớn thứ 3 thế giới với kim ngạch năm 2022 đạt hơn 11 tỷ USD, chính vì thế các tập đoàn, công ty lớn trong mảng thức ăn chăn nuôi toàn cầu đã coi Việt Nam là thị trường tiềm năng, rót hàng triệu đô vào khai thác "mỏ vàng" từ thức ăn thuỷ sản.
-
Ngành tôm đang đối diện cùng lúc nhiều loại dịch bệnh; Yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay mua lúa gạo; Nhất trí cắt giảm 25% sản lượng đánh bắt cá thu đao Thái Bình Dương… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.
-
Tổng Thư ký VASEP cho rằng, xuất khẩu tôm trong năm 2023 sẽ rất khó khăn bởi nguồn cung của thế giới đang tăng và giá có xu hướng giảm. Nhu cầu thị trường sẽ hồi phục từ quý 2 năm 2023 trong xu hướng giá thấp hơn năm 2022.
-
Top 10 doanh nghiệp thủy sản ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân lên tới 57,4% so với cùng kỳ. Trong đó, I.D.I Corp dẫn đầu với mức tăng trưởng 102,6%; Vạn Đức Tiền Giang tăng trưởng 79,3%, Vĩnh Hoàn tăng trưởng 74,6% trong 3 tháng đầu năm.