Ngất ngây ngắm hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nội

Thứ tư, ngày 28/02/2018 19:16 PM (GMT+7)
Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối tháng 2 hoa ban trắng và cả tím đều đang bung nở trên nhiều tuyến đường thủ đô.
Bình luận 0

img

Ở khu vực miền núi Tây Bắc hoa ban dịp này cũng bắt đầu nở trắng núi rừng. Tuy nhiên, nếu không có thời gian du lịch Tây Bắc, bạn cũng không phải đi xa bởi ngay tại Hà Nội cũng có thể ngắm loài hoa này.

img

Những đoạn đường Bắc Sơn - Hoàng Diệu, Nguyễn Du - Trương Hán Siêu, Điện Biên Phủ, Thanh Niên, Trần Duy Hưng, Trần Phú... là nơi có nhiều hoa ban nở. 

img

Chị Khánh Ly (áo vàng) cùng đồng nghiệp dành chút thời gian diện áo dài và chụp ảnh lưu niệm mùa hoa ban nở ở Hoàng Diệu. Hoa ban ở đây đã nở rất nhiều và có thể còn tươi tới hết tuần này nếu thời tiết thuận lợi, không mưa lớn.

img

Bạn nên tranh thủ những ngày trong tuần, bởi càng cuối tuần số lượng người chụp hoa có thể còn đông hơn nhiều.

img

Sắc trắng pha lẫn tím hồng nhẹ nhàng của hoa ban không chỉ cuốn hút các bạn trẻ mà còn làm xao xuyến cả những người lớn tuổi, níu chân họ dừng lại để chụp ảnh. 

img

                  Hoa ban Tây Bắc có màu trắng, tím phớt, nở rộ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 hàng năm. 

img

Khu vực đường Bắc Sơn mỗi tháng 2, 3 là nơi nổi tiếng và nhiều người ghé qua nhất, bởi có hai hàng hoa ban Tây Bắc được trồng dày và nở đều. Đường Bắc Sơn giáp Hoàng Diệu là đoạn đường ngắn nằm phía trước Lăng Bác và có Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

img

Chiều 26.2 rất nhiều người đầu tư trang phục tới đoạn đường Bắc Sơn để có những bộ hình lưu niệm với hoa ban Tây Bắc

img

               Một góc phố Nguyễn Du sáng bừng giữa tiết trời se lạnh đầu năm nhờ sắc hoa ban Tây Bắc.

img

Phố Nguyễn Du, men theo bờ hồ Thiền Quang là một tuyến đường trồng nhiều hoa ban tím đang nở rực rỡ. Đường có vỉa hè rộng với nhiều ghế đá ngồi nghỉ thích hợp cho cả chụp hình và những chuyến dạo bộ thong thả kết hợp ngắm hoa. 

Cây hoa ban còn có tên gọi là móng bò sọc, có nguồn gốc ở miền đông nam châu Á, từ miền nam Trung Quốc kéo dài về phía tây tới Ấn Độ. Thông thường chỉ gọi là cây ban, tuy nhiên, do có nhiều loài cùng chi cũng có tên là ban nên cây hoa ban thường được gọi theo màu hoa của nó, như hoa ban trắng, ban hồng, ban tím.

Hương Chi (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem