Ngày mai, "học sinh bị đình chỉ vì thiếu hộ khẩu Hà Nội" đi học trở lại

Thứ năm, ngày 20/02/2014 14:45 PM (GMT+7)
Sáng 20.2, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có buổi làm việc với gia đình em Đỗ Hồng Sơn và trường THPT Trần Hưng Đạo. Gia đình đã thống nhất cách xử lý để Sơn chuyển trường và bắt đầu đi học vào ngày 21.2.
Bình luận 0
Ông Nguyễn Hiệp Thống – PGĐ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Phía gia đình và nhà trường đã có biên bản tường trình toàn bộ sự việc sáng nay, 20.2. Theo đó, gia đình nhận lỗi do không nhập được khẩu nên việc học của Sơn bị gián đoạn. Phía trường THPT Trần Hưng Đạo cũng xin rút kinh nghiệm vì đã để sự việc kéo dài gây hậu quả. Đáng ra nếu không có phiếu hẹn của công an thì trường phải trả lời dứt điểm để gia đình có hướng xử lý”.

img
Em Đỗ Hồng Sơn buồn và nhớ thầy cô khi bị đình chỉ học

Ông Thống cũng cho biết, qua trao đổi, Sơn có nguyện vọng được chuyển sang học ở trường THPT dân lập Phan Bội Châu cho gần nhà và vì trường này có mức học phí không quá cao. Sở GD-ĐT đã giới thiệu và được sự tiếp nhận từ phía trường THPT dân lập Phan Bội Châu, Sơn có thể bắt đầu đi học vào ngày mai 21.2.

Ông Tuyên – bố em Sơn cũng cho biết: Sau khi bức thư được đăng tải nhiều người đã đứng ra nhận giúp đỡ Sơn để em tiếp tục đi học. Tuy nhiên, gia đình cũng nhất trí với phương án chuyển Sơn sang trường THPT Phan Bội Châu.

“Việc đưa thông tin về khó khăn của gia đình cũng là để mọi người thấy được sự bất cập về chính sách cho người nhập cư ở thành phố” – ông Tuyên nói.
Tùng Anh (Tùng Anh )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem