Ngày nào sẽ có tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông?

PV Thứ ba, ngày 16/10/2018 17:11 PM (GMT+7)
Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 24.10, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín.
Bình luận 0

img

(Đồ họa Việt Anh).

Theo dự kiến chương trình kỳ họp (sẽ được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị ngày 22.10), vào chiều ngày 23.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trước Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vào sáng ngày 24.10, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín.

Sau khi Quốc hội nghe công bố kết quả, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.Hiện nay Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Hùng là Thiếu tướng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Ngày 25.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 900/QĐ-TTg giao Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại Phú Thọ, nguyên quán Từ Sơn- Bắc Ninh. Ông là cử nhân xuất sắc của Đại học Kỹ thuật Quân sự khóa 14. Sau đó, ông được tuyển chọn đi du học và tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cũng tốt nghiệp bằng Thạc sĩ viễn thông ở Australia, và bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

Là một trong những người đầu tiên được Bộ Quốc phòng điều động về Viettel từ những ngày đầu thành lập vào năm 1989, ông Hùng đã trải qua các vị trí trợ lý kỹ thuật, Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đầu tư Phát triển. Đến năm 2000, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội. Đến năm 2010, ông đảm trách vị trí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. Năm 2012 ông được phong quân hàm Thiếu Tướng.

Tháng 3.2014, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem