Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở Thuận Châu

Tuệ Linh Thứ bảy, ngày 19/01/2019 06:15 AM (GMT+7)
Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/HU ngày 09.8.2018 của Ban Thường vụ (BTV) huyện ủy Thuận Châu (Sơn La) về việc tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, ngày 18.1, Tổ công tác số 1 do đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thuận Châu làm Tổ trưởng cùng với lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã tổ chức bàn giao nhà, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn của 2 bản Trai Chanh, Lạn Bóng thuộc xã Tông Lạnh.
Bình luận 0

Hôm nay, Tổ công tác số 1 của huyện Thuận Châu gồm: Lãnh đạo BTV huyện ủy; cán bộ, công chức Văn phòng huyện ủy, Ngân hàng NN & PTNT huyện, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” để gắn biển, bàn giao nhà và tặng quà cho hộ gia đình ông Lù Văn Lả ở bản Trai Chanh; bà Mè Thị Khôm, bản Lạn Bóng; trao quà hỗ trợ bò giống cho gia đình ông Lù Văn Hặc, bản Lạn Bóng của xã Tông Lạnh.

img

Trao quà cho hộ gia đình ông Lò Văn Lả ở bản Trai Chanh, đồng chí Lường Thị Vân Anh  – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thuận Châu nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền xã Tông Lạnh và bản Trai Chanh phải định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế ở cơ sở để từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

img

Đáp lại tình cảm của lãnh đạo huyện ủy Thuận Châu, chị Lù Thị Hảy (vợ ông Lò Văn Lả) bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền huyện đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình xóa nhà tạm. "Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã giúp gia đình xây nhà mới. Có được nhà cửa khang trang thế này, vợ chồng tôi sẽ tích cực lao động sản xuất để từng bước xóa đói, làm giàu" - chị Hảy bảo vậy.

img

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, chị Mè Thị Khôm, bản Lạn Bóng tâm sự: "Là phụ nữ chân yếu, tay mềm một mình nuôi con nên rất khó khăn. Một mình tôi không đủ sức để sửa sang nhà cửa, nhà bị dột nên vào lúc trời mưa rét 2 mẹ con tôi phải xin nghỉ nhờ ở các hộ khác. Nay được Nhà nước quan tâm dựng nhà mới, có được nơi sinh hoạt thuận lợi, tôi yên tâm lao động hơn".

img

Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tông Lạnh đã hỗ trợ xây dựng, xóa được 8 nhà tạm tại 7 bản (bản Trai Chanh 1 hộ, bản Lạn Bóng 1 hộ, bản Công Mường B 1 hộ, bản Tốm A 1 hộ,bản Tốm B 1 hộ, bản Bai 1 hộ, bản Củ 2 hộ) với tổng số tiền huy động từ các tổ công tác là 190 triệu đồng.

img

Để hỗ trợ sản xuất cho người dân, lãnh đạo Công ty CPTM Duy Khánh đã trao tặng một con bò giống trị giá 12 triệu đồng cho hộ gia đình anh Lù Văn Hặc ở bản Lạn Bóng.

img

img

Sau gần 5 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 190-KH/HU về Tổ chức Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tông Lạnh, đã tạo được những kết quả nổi bật: Nhận thức của người dân đã thay đổi rất nhiều trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung, đường ngõ xóm ngày một sạch đẹp; nhiều nhà tạm đã được vận động xóa bỏ, bộ mặt nông thôn mới ở các bản, tiểu khu ngày một khởi sắc. Thông qua chương trình Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới, người dân đã hiểu rõ được mục tiêu chính của Chương trình xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và vì dân. Từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí của người dân trong việc tham gia hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng, xã hội tại địa phương. Quá trình thực hiện cũng đã giúp cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm hướng về cơ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem