Nghệ An: Đổ sắn cho lợn vì rớt giá

Thứ hai, ngày 09/04/2012 10:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm nay, giá sắn rớt thê thảm, cộng thời tiết mưa kéo dài, nông dân huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) không thu hoạch được sắn, mà có thu hoạch được thì cũng lận đận khâu tiêu thụ.
Bình luận 0

Vụ sắn 2010, nông dân huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) lãi to nhờ sắn nguyên liệu được giá, một số nhà máy đến đặt mua tận ruộng với giá 2.200 đồng/kg. Thấy "ngon ăn", người nông dân ở đây tiếp tục mở rộng diện tích trồng sắn. Thế nhưng, năm nay, giá sắn rớt thê thảm, cộng thời tiết mưa kéo dài, bà con không thu hoạch được sắn, mà có thu hoạch được bán cũng không có lãi.

Chị Nguyễn Thị Dung - một nông dân tại xóm Nam Sơn, xã Tam Hợp cho biết: "Nhà tôi trồng 3 sào sắn, thu được khoảng 6 tấn sắn tươi, nhưng năm nay nhà máy không mua sắn, bán cho lò sấy thì chỉ được 800 đồng/kg, đành tự thái phơi để nuôi lợn". Ngoài chị Dung, hàng chục hộ dân tại đây cũng đang chung số phận, khi không tiêu thụ được sắn.

img
Nông dân đang thái sắn để phơi cho lợn ăn.

Ông Hoàng Xuân Ngư- Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết: "Cơ cấu diện tích sắn năm 2011 của toàn xã khoảng 80ha, đủ để phục vụ nhu cầu chăn nuôi của các hộ gia đình. Tuy nhiên, từ năm 2010, bà con đã tự phát chuyển một số diện tích mía, keo nguyên liệu sau thu hoạch sang trồng sắn lên trên 150ha. Với trên 5.000 tấn sắn trong dân, chúng tôi không biết giải quyết đầu ra bằng cách nào, vì trước nay chưa có doanh nghiệp nào đặt vấn đề cam kết bao tiêu sản phẩm cho bà con".

Theo thống kê của Phòng NNPTNT huyện Quỳ Hợp, tổng diện tích sắn trên địa bàn là 1.795ha, tăng gần 500ha so với năm 2010. Hầu hết số diện tích được trồng mới trong năm 2011 là do tự phát của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem