Nghề cho thuê xe đạp Hồ Tây: Hút khách trẻ, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 17/04/2021 12:44 PM (GMT+7)
Dịch Covid-19 kéo dài, nhiều người không thể đi du lịch xa. Tuy nhiên chỉ cần thuê xe đạp với 30.000 đồng, du khách có thể được trải nghiệm du lịch vòng quanh Hồ Tây.
Bình luận 0

Giới trẻ thích thú với trào lưu đạp xe tại Hồ Tây

Hồ Tây vốn được biết đến như một địa chỉ thư giãn của nhiều người. Tận dụng địa hình đẹp, không khí trong lành, mới đây một số cửa hàng đã đầu tư cho thuê xe đạp. Giá cả phải chăng, dịch vụ thân thiện môi trường, hỗ trợ tăng cường sức khỏe nên dịch vụ cho thuê xe đạp được khá nhiều người dân lựa chọn.

Bạn Lê Thị Vinh - sinh viên năm 2 của Đại học Giao thông Vận tải cho biết: "Em hay chạy bộ quanh Hồ Tây. Dạo gần đây, có dịch vụ cho thuê xe đạp nên em chuyển qua đạp xe. Giá cho thuê xe khá rẻ chỉ bằng cốc cà phê, 40.000 đồng/3 giờ đồng hồ. Với giá này có thể thỏa sức khám phá Hồ Tây".

Vinh cho biết, không chỉ cô, nhiều bạn bè của cô cũng thích đạp xe. Cô cùng bạn bè đạp xe khu vực Hồ Tây vào dịp cuối tuần. "Những lúc đạp xe cùng bạn bè, dạo quanh Hồ Tây cùng bạn bè tâm sự, bao mệt mỏi đều tan biến", Vinh nói.

Anh Xuân Lĩnh (bên trái) tuần nào cũng thuê xe đạp xe cùng vợ và câu lạc bộ xe đạp Hồ Tây. Ảnh: N.T

Anh Tuyền (bên trái) tuần nào cũng đạp xe cùng vợ và câu lạc bộ xe đạp Hồ Tây. Ảnh: N.T

Dịch vụ cho thuê xe đạp Hồ Tây đang rất hút khách, nhất giới trẻ. Cao Oanh - Nguyệt Tạ 

Anh Xuân Lĩnh Tuyền (nhà ở Tứ Liên, Hồ Tây, Hà Nội) cho biết, đạp xe trở thành niềm vui thích của cả gia đình nh mỗi chiều thứ 7. Anh Tuyền kể, thứ 7 hoặc chủ nhật, hai vợ chồng anh cùng hai con thường ra khu vực Hồ Tây để đạp xe.

"Vì nhà cách xa hồ nên cả nhà mình đi xe máy đến đây rồi thuê xe đạp. Đạp xe giúp tinh thần phấn chấn, các con cũng được rèn luyện thể dục thể thao. Ngoài dịch vụ cho thuê xe đạp, Hồ Tây còn có nhiều loại hình vui chơi, hứa hẹn thu hút nhiều khách du lịch và người dân tới trải nghiệm như: câu cá, chụp ảnh ở Thung Lũng hoa, chèo thuyền kayak Hồ Tây, thăm viếng phủ Tây Hồ... thưởng thức bánh tôm Hồ Tây", anh Tuyền nói.

Ngày kiếm vài tiền triệu đồng nhờ cho thuê xe đạp Hồ Tây

Rất nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đã thuê một chiếc xe đạp và đạp xe vòng quan Hồ Tây như một hình thức tập thể dục, relax. Ảnh: N.T

Nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đạp xe vòng quanh Hồ Tây như một hình thức tập thể dục, relax. Ảnh: N.T

Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, ở khu vực Hồ Tây có 3 địa điểm thuê xe với mức giá chung là 40.000 đồng/3 giờ vào ngày thường và 50.000/3 giờ vào cuối tuần và ngày lễ. Dịch vụ này dành cho tất cả mọi người, người già, trẻ em, gia đình, người trung niên...

Giá cả cho thuê phải chăng, nhiều cửa hàng mới mở cửa còn áp dụng chính sách sách giảm giá, tặng nước.

Cho thuê xe đạp là nghề đem lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nó cũng đi đôi với những rủi ro. Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng thuê xe bằng chứng minh nhân dân giả để chiếm đoạt những chiếc xe có giá từ 4-5 triệu đồng/chiếc.

Chị Diệp Anh - chủ cơ sở cho thuê xe đạp ở số 187 Trích Sài (Tây Hồ) nhận định, đây là một lĩnh vực kinh doanh hiện đại, có tiềm năng rất lớn. Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn còn, nhu cầu du lịch, giải trí tại chỗ tăng cao.

"Tôi đã chớp cơ hội kinh doanh, mở dịch vụ cho thuê xe đạp thể thao phục vụ người dân Thủ Đô và khách du lịch có mong muốn khám phá Hồ Tây", chị nói.

Chị Diệp Anh cũng mong muốn đây sẽ trở thành địa điểm du lịch mới, lành mạnh dành cho tất cả mọi người và đặc biệt là giới trẻ. Ngoài cho thuê xe đạp theo giờ, cơ sở của chị Diệp Anh còn cho thuê xe đạp với số lượng lớn để tổ chức sự kiện truyền thông.

Tại một cửa hàng cho thuê xe đạp khác ở khu vực Hồ Tây, mặc dù vừa khai trương được 1 tuần, nhưng doanh thu của cửa hàng này đã khá cao. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng cho thuê được từ 100-150 lượt xe.

“Trước khi có dịch Covid-19, khách hàng chủ yếu của chúng tôi là người nước ngoài. Tuy nhiên, đợt này khách hàng chúng tôi phục vụ hầu hết các bạn trẻ ở Hà Nội”, chủ cửa hàng này nhận định, khi dịch bệnh được kiểm soát, khách du lịch có thể tới Hà Nội nhiều hơn, dự kiến số người có nhu cầu thuê xe còn cao hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem