Nghệ sĩ Hoàng Lan nhập viện cấp cứu vì bị hoại tử, sức khỏe suy yếu

Phan Trai Úc Thứ năm, ngày 08/10/2020 16:40 PM (GMT+7)
Hiện sức khỏe nghệ sĩ Hoàng Lan khá yếu. Bà cho biết bản thân không thể chi trả cho chi phí phẫu thuật.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Hoàng Lan nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cách đây một tuần trong tình trạng bị hoại tử phần lưng, mông, đau nhức toàn thân. Sau khi tiến hành sơ cứu, các bác sĩ chuyển bà về Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng quận 8, TP.HCM để ổn định, chờ phẫu thuật.

"Suốt cả tháng nay, cơ thể tôi bị lở loét, đau đớn. Tôi khó ngủ, ăn uống không được. Một người em thấy vậy đã giúp đỡ, đưa tôi nhập viện", nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết.

img

Nghệ sĩ Hoàng Lan phải nhập viện do cơ thể lở loét, hoại tử.

Đến hiện tại, nghệ sĩ Hoàng Lan cho hay bà đã không còn khả năng chi trả viện phí cho ca phẫu thuật sắp tới là 12 triệu đồng. “Tôi mới mượn được 4 triệu đồng để đóng trước cho bệnh viện. Tôi còn nợ 3 tháng tiền nhà. Bác sĩ nói vết thương của tôi khá nặng, phải mổ sớm, tránh tình trạng nhiễm trùng lan rộng”, bà kể.

Gần đây, nghệ sĩ Hoàng Lan mong muốn vào ở tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM. Tuy nhiên, về nguyên tắc, tại đây chỉ ưu tiên cho các nghệ sĩ là hội viên của Hội sân khấu TP.HCM.

img

Nghệ sĩ Phi Phụng trao số tiền kêu gọi cho nghệ sĩ Hoàng Lan

Nghệ sĩ Hoàng Lan có 20 năm theo đuổi nghệ thuật. Trước khi trở thành diễn viên truyền hình nổi tiếng qua các phim như Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời… thì bà có 20 năm gắn bó với sân khấu kịch. Ngoài ra, Hoàng Lan còn được chú ý khi tham gia chương trình “Trong nhà ngoài phố”.

Nữ nghệ sĩ kể bà từng rơi vào trạng thái trầm cảm vì chuyện tan vỡ hôn nhân, làm ăn thua lỗ. Ở tuổi 61, Hoàng Lan lại rơi vào cảnh bệnh tật, mất khả năng kinh tế.

img

Nữ nghệ sĩ bị bệnh từ năm 2010, bà bị đau cột sống dẫn đến tai biến nhẹ, giãn tĩnh mạch, đi lại khó khăn. Năm 2016, bà mắc thêm chứng bệnh Parkinson, phải buộc dây vào bụng mới lấy thế ngồi dậy được trên giường, nay đã chuyển qua giai đoạn 4. Mắt phải bà bị hỏng, mắt trái mờ (di chứng của việc tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào từ nhiều năm trước).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem