Nghêu

  • Nhiều khu vực nuôi nghêu, sò huyết của người dân ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thường bị người lạ dùng hung khí tấn công và cướp phá. Tình trạng này xảy ra nhiều năm liền nhưng các địa phương vẫn chưa có hướng xử lý triệt để, khiến người nuôi hoang mang, lo lắng, làm ăn thua lỗ...
  • Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng hướng dẫn cách nuôi nghêu đối với bà con ở khu vực phía Nam. Theo chuyên gia, nuôi nghêu giỏi có thể giúp nông dân thu bạc tỷ.
  • Chiều 6.5, tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, các cơ quan chức năng đã tìm thấy 3 trong 4 nạn nhân mất tích trọng vụ chìm ghe ở khu vực cồn Chày Mười (xã ven biển Thới Thuận, huyện Bình Đại).
  • Trên sân khấu, nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh hóa thân làm vua (vị vua nữ cuối cùng của nhà Lý-Lý Chiêu Hoàng). Tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chị là một cô giáo. Còn ở nhà, chị là một người phụ nữ đảm đang.
  • Chương trình sẽ ra mắt khán giả TP.HCM từ ngày 3.3 đến 13.3 tại Nhà hát Lớn thành phố và Rạp Công nhân. Tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đoàn sẽ biểu diễn các ngày 14, 15, 16 tháng 3 tại Rạp Ba tháng Tư.
  • Vở kịch “Thị Hến” do NSND Lê Khanh đạo diễn đang được khán giả trẻ thích thú đón nhận bởi sự mới lạ nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, chất dân gian trong điển tích “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”.
  • Theo Phòng Nông nghiệp huyện Gò Công Đông, gần đây giá nghêu có chiều hướng gia tăng sau thời gian đứng ở mức thấp.
  • UBND tỉnh Tiền Giang vừa duyệt tạm chi cho UBND huyện Gò Công Đông hơn 10,1 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nuôi nghêu vùng ảnh hưởng thiên tai khôi phục sản xuất.
  • Tiền Giang hiện có 2.000ha nghêu, trong đó có 350ha nghêu giống. Trung bình mỗi năm, vùng nuôi nghêu hàng hóa Gò Công Đông cung ứng khoảng 20.000 tấn nghêu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu.
  • “Mỗi năm Việt Nam có chừng 150 – 250 vụ ngộ độc thực phẩm với 5.000 – 7.800 nạn nhân và 30 – 60 ca tử vong.