Nghi án cầu thủ V.Ninh Bình bán độ: Văn Quyến có “dính chàm”?

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 14:20 PM (GMT+7)
Cách đây gần 9 năm, Văn Quyến cùng một nhóm cầu thủ đội U23 đã “dính chàm” tại SEA Games 2005-Philippines. Và câu hỏi đặt ra là liệu Quyến có tiếp tục đi vào “vết xe đổ” của chính mình gắn với vụ bán độ đang gây xôn xao dư luận của V.Ninh Bình hay không?
Bình luận 0

Trong danh sách thi đấu của V.Ninh Bình trong chuyến làm khách thắng Kelantan 3-2 hôm 18.3, Văn Quyến không được đăng ký thi đấu. 11 cầu thủ đá chính của V.Ninh Bình trận đó gồm thủ môn Văn Hưng, Gia Từ, Văn Duyệt (đội trưởng), Sim Sub, Petrisor, Đinh Văn Ta, Patiyo, Văn Thắng, Kavin, Phước Tứ, Quang Hùng. Ba cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Anh Tuấn, Ngọc Anh, Xuân Phú.

img
Văn Quyến (phải) có "dính chàm" tại AFC Cup? Ảnh: Minh Hoàng

Chỉ tới trận lượt về thắng Kelantan 4-0, Văn Quyến mới được vào sân từ ghế dự bị phút 70 thế chỗ Danh Ngọc. Phút 76, Quyến đã có đường chuyền quyết định để Văn Thắng nâng tỷ số lên 3-0. Đáng chú ý, Văn Quyến cũng là cầu thủ duy nhất của V.Ninh Bình vào sân từ ghế dự bị ở trận này.

Hiện tại, dư luận đang có thông tin phải chăng V.Ninh Bình không chỉ "làm độ" trận lượt đi với Kelantan và cả trận lượt về cũng như cả những trận đấu khác tại AFC Cup, thậm chí cả ở V.League? Và liệu Văn Quyến có “dính chàm”? Mọi chuyện sẽ sáng rõ trong thời gian tới với kết luận của cơ quan công an. Nhưng theo quan điểm của cá nhân cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, thì Quyến “béo” khó có khả năng lại dại dột thêm lần nữa.

Trao đổi với Dân Việt ngày 11.4, HLV Thành Vinh nói: “Điều này chỉ có thể biết chắc sau khi cơ quan công an có kết luận. Bản thân tôi thì suy nghĩ rằng Văn Quyến lúc này không phải là một ngôi sao. Cậu ta chỉ là một cầu thủ bình thường như bao cầu thủ khác nên rất khó “quyết định” chuyện gì đó”.

Về nghi án bán độ của các cầu thủ V.Ninh Bình, HLV Thành Vinh cho biết thêm: “Từ lâu, bóng ma tiêu cực vẫn ám ảnh bóng đá Việt Nam mà minh chứng rõ nhất là vụ một nhóm cầu thủ U23 bán độ ở SEA Games 2005. Tới nay, vẫn có những trận đấu bất thường ở giải trong nước và quốc tế, nhưng chúng ta chưa làm tới nơi tới chốn. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề của ban chấp hành VFF khóa VII. Theo tôi, sự việc liên quan tới V.Ninh Bình cần phải làm quyết liệt để răn đe các cầu thủ. Một mất mười ngờ, sẽ rất tội cho nhiều cầu thủ tốt, khi ra sân là chơi bóng hết mình nhưng lại cứ bị khán giả nhìn vào với những cặp mắt thiếu thiện cảm. Chúng ta phải làm sạch bóng đá thì người hâm mộ mới có niềm tin tới sân xem bóng đá”.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem