Nghi án Iran hối lộ Chính phủ Afghanistan

Thứ ba, ngày 26/10/2010 06:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tờ "Thời báo New York" ngày 24-10 cho biết, ông U.Daudzai - Chánh Văn phòng Tổng thống Afghanistan - đã nhận hàng triệu USD từ Iran.
Bình luận 0

Ông Daudzai bị nghi đã dùng số tiền này để chi cho các nhà lập pháp Afghanistan, các vị bô lão bộ tộc và thậm chí các chỉ huy Taliban để mua lòng trung thành của họ.

Theo báo trên, Iran chi tiền thông qua một ngân quỹ bí mật nhằm lợi dụng ông Daudzai để phát huy các quyền lợi của Iran trong Phủ Tổng thống Afghanistan.

Cũng theo báo trên, khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai kết thúc chuyến thăm chính thức Iran vào năm ngoái, Đại sứ Iran tại Thủ đô Kabul, ông H.Maliki, đã mang đến máy bay của ông Karzai một bọc nilon lớn chứa đầy tiền Euro và giao nó cho ông Daudzai. Tuy nhiên Iran đã cực lực bác bỏ những thông tin trên, coi đó là những cáo buộc "lố bịch và mang tính sỉ nhục".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem