• Với nỗ lực vận động của các bô lão trong cộng đồng người Chăm An Giang, tại xã Châu Phong, huyện Tân Châu, đội trống Ráp-pà-nà vừa được phục hồi và là đội trống duy nhất của 9 xóm Chăm ở An Giang. 
  • Các bô lão địa phương cho rằng đây là dấu hiệu của sơn thần nổi giận.
  • Báo NTNN nhận được đơn của ông Trần Văn Được (thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và đơn của các cụ bô lão thôn Đức Lân phản ánh việc chính quyền cho bán đấu giá khu đất ao dưới thôn Đức Lân trong khi việc tranh chấp chưa được giải quyết xong.
  • Trên những nẻo đường du khảo, tôi được tiếp xúc với nhiều bậc lão trượng ở miền đất võ, tuổi đời thì cao chất ngất nhưng tâm trí rất minh mẫn. Lão trượng ở đây, tôi hàm ý chỉ các cụ trăm tuổi trở lên...
  • Ít ai biết rằng, giữa lòng thị trấn Nam Phước vẫn tồn tại ngôi làng cổ nổi tiếng với kỳ tích lưu giữ đầy đủ 32 đạo sắc phong từ thời Minh Mạng đến thời Khải Định.
  • Người đàn ông đức độ nhất, gia đình đuề huề, có sức khỏe và đủ tuổi tác (trên 70 tuổi)… sẽ được các bô lão trong làng lựa chọn làm Vua trong lễ hội rước vua giả ở thôn Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội.
  • Sáng mùng 4 Tết, tại làng Cam Phổ, xã Gio Mỹ (Gio Linh, Quảng Trị), đã khai Hội cướp cù đầu Xuân với những nghi thức truyền thống.
  • (Dân Việt) - Mới đây, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Mùng 6 Tết, tờ mờ sáng, trong tiết trời se lạnh, mù sương, trên các nẻo đường Quảng Phước đã nườm nượp người đổ về làng Thủ Lễ để coi hội vật.
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Đua trải đầu xuân là một hoạt động văn hóa - thể thao có truyền thống lâu đời ở cố đô Huế. Đầu năm mới, cuộc đua mang ý nghĩa cầu “mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an”...