Nghi án nhóm người Trung Quốc đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Bình Thuận

Lái Heo Thứ sáu, ngày 26/09/2014 18:02 PM (GMT+7)
Trưa 26.9, người dân nghi ngờ một nhóm người Trung Quốc có dấu hiệu bắt cóc trẻ em nên chặn bắt giao Công an xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận làm rõ.
Bình luận 0

16h chiều nay, có mặt tại UBND xã Hồng Thái, PV ghi nhận lực lượng công an đang lấy lời khai một nhóm người quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến nghi án bắt cóc trẻ em.

img

Đông đảo người dân theo dõi vụ việc.

Theo ghi nhận, tại UBND xã Hồng Thái, PV thấy chiếc xe ô tô của nhóm người đang bị công an lấy lời khai mang biển số 51A-797.72. Xe này đã bị người dân đập bể kính ở phía sau.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, nhóm người lạ trên đi cùng với 3 trẻ em địa phương, có dấu hiệu các em bị đánh thuốc mê.  Người dân nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc nên đã chặn bắt giao công an.

Theo Công an, nhóm người trên gồm có 2 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam.

>> CẬP NHẬT: Công an Bình Thuận giải tỏa cả nghìn người vây nhóm nghi bắt cóc trẻ em

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem