Nghi can cuồng sát ở Afghanistan không nhớ gì

Thứ ba, ngày 20/03/2012 12:47 PM (GMT+7)
Dân Việt - Luật sư cho biết, Robert Bales – nghi can duy nhất trong vụ thảm sát 16 thường dân Afghanistan sáng 11.3, đã “không còn ký ức” về vụ việc.
Bình luận 0

“Anh ấy không còn ký ức về vụ việc. Bales chỉ nhớ được những gì diễn ra trước và sau vụ xả súng mà thôi”, luật sư bảo chữa John Henry Browne phát biểu.

img
Robert Bales. Ảnh: Telegraph

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa luật sư Browne và nghi phạm Robert Bales tại trại giam quân sự Fort Leavenworth, thuộc bang Kansas, miền trung nước Mỹ. Bales được áp giải tới đây từ hôm thứ Sáu tuần trước.

Trong khi đó, các công tố viên Mỹ cho hay, Bales sẽ bị khởi tố chính thức vào cuối tuần này.

Robert Bales, 38 tuổi, là Thượng sỹ đồn trú tại Afghanistan, trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự của Mỹ tại quốc gia Nam Á này.

Trước đó, Bales từng ba lần thực hiện sứ mệnh tại chiến trường Iraq, và là binh sỹ giàu thành tích trong lực lượng quân đội Mỹ.

Gia đình và những người hàng xóm cho biết, Bales là một người hòa nhã, điềm đạm trong cuộc sống, chưa từng thể hiện bất cứ thái độ thù địch nào với người Hồi giáo và Trung Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem