Nghi can sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu đối mặt mức án cao nhất

Quang Trung Thứ bảy, ngày 04/02/2023 15:29 PM (GMT+7)
Sau khi sát hại nạn nhân trong tiệm tạp hóa, nghi can uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng không thành và ra công an đầu thú. Với hành vi này, luật sư cho rằng, nghi can có thể đối mặt mức án cao nhất của tội giết người.
Bình luận 0

Lời khai nghi can sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trong tiệm tạp hóa với nhiều vết bầm trên cổ, ngày 3/2, nghi can là ông Lương Thanh Lâm (40 tuổi, ngụ ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã ra đầu thú.

Nghi can sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu đối mặt mức án cao nhất - Ảnh 1.

Lương Thanh Lâm bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: Trọng Nguyễn

Theo điều tra ban đầu, nghi can Lâm và chị N.T.T (35 tuổi,  ngụ ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, chủ tiệm tạp hóa) có mối quan hệ tình cảm.

Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Chiều 1/2, ông Lâm đến nhà chị T. và dùng áo siết cổ chị này khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, ông Lâm uống thuốc diệt cỏ với ý định tự tử nhưng không thành và ra công an đầu thú sau vài giờ gây án. Ông ta được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện để điều trị, hiện qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 16h ngày 1/2, người dân ở ấp Thạnh Trị phát hiện chị T. tử vong trong tiệm tạp hóa của mình. Trên cổ nạn nhân có nhiều vết bầm nghi do bị sát hại.

Đối mặt mức án cao nhất của tội giết người

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi giết người tình vì mâu thuẫn tình cảm xảy ra gần đây tương đối nhiều.

Đây là thực trạng hết sức báo động, phản ánh nhận thức và hành vi mù quáng của một bộ phận người dân vì ghen tuông, vì mâu thuẫn mà bất chấp tất cả và phải trả giá rất đắt.

Trong vụ việc trên, luật sư Đồng cho rằng, hành vi của nghi can là hết sức tàn nhẫn nên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Nếu bị chứng minh có tội, nghi can có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội giết người là phạt từ từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các hoạt động tố tụng như khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, tịch thu tang vật, thu thập vật chứng của vụ án, thu thập lời khai của người làm chứng...để củng cố hồ sơ và có căn cứ giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, theo vị luật sư, ngoài trách nhiệm hình sự, nghi can còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Việc bồi thường được quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015, bao gồm chi phí hợp lý cho việc mai tang, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, thiệt hại khác do luật quy định.

Chi phí hợp lý cho việc mai táng là khoản bồi thường sau khi người bị thiệt hại chết. Còn tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, khi họ còn sống.

Là khoản tiền mà người gây thiệt hại phải thực hiện nghĩa vụ thay cho người bị thiệt hại để nuôi dưỡng người mà khi còn sống người bị thiệt hại có nghĩa vụ phải cấp tiền nuôi dưỡng.

Khoản tiền cấp dưỡng này nhằm mục đích đảm bảo cho những người được cấp dưỡng có một cuộc sống tối thiểu như lúc nạn nhân còn sống cho đến khi họ trưởng thành hoặc có thu nhập đủ nuôi sống bản thân hay đến khi họ chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem