-
Đề xuất nghỉ lễ 5 ngày 30/4 và 1/5 của Bộ LĐTBXH đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những niềm vui cũng có không ít nỗi lo của người lao động nghèo.
-
Trước đề xuất nghỉ 5 ngày lễ 30/4 và 1/5 mới đây của Bộ LĐTBXH, nhiều người lao động quan tâm đến việc được trả lương, thưởng như thế nào nếu đi làm trong những ngày này.
-
Bộ LĐTBXH đang đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.
-
Trong khi nhiều người dân đổ về quê hay tìm nơi đi nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thì vẫn có hàng triệu người lao động phải đi làm dịp này. Mỗi người một công việc, một niềm tâm tư riêng.
-
Theo quy định của Luật lao động, các lao động sẽ được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương. Lao động cũng có thể được nhận thêm tiền thưởng của doanh nghiệp, hoặc nếu làm thêm lao động còn được tăng lương gấp 3, gấp 4 so với bình thường.
-
Hà Nội đã lên phương án để phục người dân tốt nhất trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới. Trong đó, đề nghị các hãng taxi cấm lái xe phóng nhanh vượt ẩu, tranh giành khách, ép giá khách, chở quá tải, chở hàng cấm...
-
Hà Nội sẽ tăng cường hơn 600 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây.
-
Để đảm bảo kế hoạch thông xe tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 đoạn qua 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng theo đúng kế hoạch đề ra.
-
Tổng lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 55.000 lượt, doanh thu hơn 85 tỷ đồng.
-
Hôm nay (29/4), lượng khách tới các bến xe trên địa bàn TP.Hà Nội đã bắt đầu đông đúc để tranh thủ mua vé xe khách về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.