Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 tới 7 ngày, đi chơi ở đâu?

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 19/03/2022 16:34 PM (GMT+7)
Nhiều tour du lịch hấp dẫn, giá tốt đang được các doanh nghiệp tung ra dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5. Kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhu cầu đi du lịch dự báo cũng sẽ tăng cao.
Bình luận 0

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) năm nay rơi vào chủ nhật, người lao động được nghỉ thêm thứ Hai. Dịp lễ 30/4 - 1/5 rơi vào hai ngày cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 4 ngày.

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 tới 7 ngày, nhiều người tại TP.HCM đã lên các kế hoạch đi du lịch cùng gia đình và người thân.

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5, nhiều công ty du lịch lữ hành đã đưa ra các tour du lịch hấp dẫn với mức giá ưu đãi.

Đặc điểm chung của chùm tour du lịch trong nước giai đoạn này là dịch vụ rất đa dạng, từ trọn gói đến cùng một tuyến nhưng khách hàng có thể chọn khách sạn từ 3-5 sao, tuỳ nhu cầu với các mức giá rất phong phú, bao gồm vé máy bay hoặc khách cũng có thể tự đặt vé riêng. 

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 tới 7 ngày, đi chơi ở đâu? - Ảnh 1.

Nhiều người dân TP.HCM đang quan tâm tour du lịch dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5. Ảnh: Hồng Phúc

TST Tourist đưa ra hàng loạt tour khắp ba miền, khởi hành từ vài ngày trước lễ với các tour du lịch dài ngày và khởi hành đúng dịp lễ với các tour du lịch trong ngày và ngắn ngày. Cụ thể, tour Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc - Bắc Kạn (5 ngày 4 đêm), khởi hành ngày 28/4, giá gần 15 triệu đồng; tour Đà Lạt (4 ngày 3 đêm) khởi hành đúng 30/4, giá gần 6 triệu đồng; tour Nha Trang (4 ngày 3 đêm), giá gần 6,6 triệu đồng…

Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cung cấp tour Côn Đảo (2 ngày 1 đêm), giá gần 6,6 triệu đồng; tour Phú Quốc (3 ngày 2 đêm), giá 6,1 triệu đồng; tour Vũng Tàu - Bình Châu - Hồ Cốc (3 ngày 2 đêm), giá 3,2 triệu đồng; tour Hồ Tràm (2 ngày 1 đêm), giá 2,1 triệu đồng; tour Sapa - Yên Tử - Hạ Long (5 ngày 4 đêm), giá trọn gói 6,9 triệu đồng.

Không chỉ cung cấp tour du khách hàng cá nhân, theo các công ty du lịch, nhu cầu khách MICE (du lịch kết hợp hội thảo, sự kiện, teambuiding…) cũng đang tăng cao trước cao điểm du lịch hè cũng như dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5.

Đại diện Saigontourist cho biết chỉ trong tháng 3/2022, công ty phục vụ hơn 80 đoàn MICE với chương trình tham quan kết hợp tổ chức sự kiện, hội thảo, teambuiding, gala dinner tại Hà Nội, Sa Pa, Điện Biên, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hồ Tràm, Phú Quốc…

"Những điểm đến mà du lịch MICE trong nước được nhiều khách hàng, doanh nghiệp nhắm đến nhiều nhất hiện nay là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Long Hải… Đây cũng sẽ là tâm điểm của du lịch MICE vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và mùa hè năm nay", đại diện Saigontourist nhận định.

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 tới 7 ngày, đi chơi ở đâu? - Ảnh 3.

Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng... đang là địa điểm được săn đón dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5. Ảnh: Ngan Bella

Nhiều công ty du lịch lữ hành cũng nhận định ngành du lịch đang đặt nhiều kỳ vọng vào cao điểm hè, mà trước mắt là dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Phòng Tiếp thị và Truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, nhận định thị trường đang có nhiều ưu đãi tốt về giá, đặc biệt là du lịch nội địa.

"Nguyên nhân là thời gian qua các chương trình liên kết khuyến mãi giữa các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng liên tục được triển khai để kích cầu thị trường, không chỉ với thị phần khách lẻ mà với tour đoàn thể, khách công ty cũng đang có mức giá khá tốt", bà Thu nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem