• (Dân Việt) - Ngày 15.7, hơn 297.000 thí sinh (TS) trong cả nước đã làm bài thi 2 môn đầu tiên của đợt thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng (CĐ).
  • (Dân Việt) - Nhận định đề thi trong ngày thi hôm qua (9.7), nhiều thí sinh (TS) và giáo viên đều cho rằng: Đề không quá khó, kiến thức tổng hợp và có nhiều nét độc đáo.
  • Không khó lấy điểm cao như nhiều người tưởng tượng, theo thủ khoa khối C các trường đại học những năm trước đây, làm các môn văn, sử, địa, nếu có phương pháp, đạt điểm cao là việc không quá khó.
  • Một giáo viên cho biết, điều đáng ngạc nhiên là bài làm của học sinh đã đi sang xu hướng nhận ra nhiều mặt trái của xã hội mặc dù trong lúc giảng bài ở lớp các giáo viên thường hay lấy những ví dụ về đạo đức tốt đẹp.
  • (Dân Việt) - Từ 9.6, ngành giáo dục bắt đầu bắt tay vào chấm thi tốt nghiệp THPT 2011. Theo phản ánh của giáo viên chấm thi, đề thi năm nay không khó nên hầu hết thí sinh đều làm được bài và điểm thi khá cao ở nhiều môn.
  • Trưa nay, 2.6, các thí sinh kết thúc môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. Mời bạn đọc tham khảo đề bài và bài giải gợi ý cho môn thi này. Nguồn bài giải gợi ý: Báo Người Lao động.
  • (Dân Việt) - Sáng 9-7, hơn 584.000 thí sinh đã dự thi các môn thi đầu tiên khối B,C,D. Là khối thi có nhiều môn tự luận nên đề thi luôn được quan tâm. Nhận định của giáo viên và thí sinh là đề thi năm nay hay nhưng... khó!
  • (Dân Việt) - Đợt thi thứ hai, kỳ thi ĐH-CĐ 2010 là “sân chơi” của các thí sinh thi khối B,C,D… Trong đó, đề thi môn Văn khối C,D thu hút được nhiều sự chú ý vì đề thi có một câu nghị luận xã hội mang đầy tính “may, rủi”.
  • (Dân Việt) - Buổi sáng của ngày đầu tiên thi môn Văn, nhiều học sinh làm xong bài sớm. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay dễ thở hơn.