Nghi phạm vụ thảm sát đã được chôn ở Pháp

Thứ sáu, ngày 30/03/2012 11:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - Mohamed Merah – nghi phạm xả súng gốc Algeria – đã được chôn ở thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp hôm 29.3.
Bình luận 0

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, thi thể của Merah được chôn vào khoảng 7h tối qua, 29.3 (giờ địa phương), tại một nghĩa trang ngoại ô thành phố Toulouse – nơi tên này từng thực hiện vụ xả súng đẫm máu.

img
Nghi phạm Mohamed Merah. Ảnh: AFP

Trước đó, Thị trưởng Toulouse Pierre Cohen đã yêu cầu trì hoãn lễ mai táng vì cho rằng, nghi phạm không nên được chôn cất tại mảnh đất hắn đã gây tội ác.

“Có lẽ sẽ là tốt hơn nếu tìm được một địa điểm khác để chôn cất nghi phạm. Chính phủ đã nhắc nhở tôi về luật pháp. Kết quả, tôi đành phải cho phép lễ mai táng diễn ra vào tối nay”, ông Pierre Cohen phát biểu hôm 29.3.

“Quyết định này có thể khiến dân chúng bất bình và gây ảnh hưởng tới nỗ lực của tôi trong việc đoàn kết nhân dân thành phố sau các vụ thảm sát đau lòng”.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Sarkozy khẳng định: “Hắn ta là người Pháp. Hãy để hắn được chôn trên đất Pháp. Chúng ta không cần phải tranh cãi về điều này”.

Cách đây ít ngày, bố đẻ của nghi phạm từng tuyên bố, ông sẽ chôn cất con trai tại “quê cha đất tổ” Algeria. Tuy nhiên, giới chức Algeria đã chính thức từ chối đề nghị của gia đình Merah.

Mohamed Merah, 23 tuổi, người Pháp gốc Algeria, bị tình nghi gây ra ba vụ xả súng tại miền nam nước Pháp, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem