Nghi phạm xả súng không có liên hệ với al-Qaeda

Thứ bảy, ngày 24/03/2012 15:22 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giới chức Pháp hôm 23.3 tuyên bố, không có bằng chứng nào cho thấy tay súng máu lạnh Mohamed Merah có liên hệ với al-Qaeda hay bất kỳ nhóm khủng bố nào khác.
Bình luận 0

Mohamed Merah bị tình nghi là thủ phạm gây ra ba vụ xả súng gần đây tại miền nam nước Pháp, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em Do thái.

img
Mohamed Merah

Merah đã bị tiêu diệt vào trưa 22.3 trong một cuộc đấu súng quyết liệt, kịch tính với lực lượng đặc nhiệm Pháp.

Trước đó, trong lúc thương lượng với cảnh sát, Merah tuyên bố, hắn là một phần tử al-Qaeda và thực hiện các vụ tấn công theo chỉ thị của mạng lưới khủng bố khét tiếng này.

Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Pháp Bernard Sqarcini hôm qua khẳng định, nghi phạm Mohamed Merah “hoàn toàn đơn độc”, không được bất kỳ tổ chức khủng bố nào “chống lưng”.

Một quan chức giấu tên có liên hệ mật thiết với đội điều tra Pháp cũng tiết lộ, không có dấu hiệu nào cho thấy Merah từng được “huấn luyện với các nhóm thánh chiến có tổ chức”.

Cách đây hai ngày, Jund al-Khilafah - một nhóm khủng bố ít được biết đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ xả súng gây thương vong tại miền nam nước Pháp. Tuy nhiên, các quan chức cho rằng, nhóm này chỉ đơn giản là “dựa hơi để ra oai”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem