Nghỉ Tết dài, học sinh tranh thủ bán hàng rong kiếm tiền

Thứ bảy, ngày 16/02/2013 06:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Do thời gian nghỉ Tết dài, nhiều em nhỏ tranh thủ bán hàng tại khu vực chùa Bái Đính. Công việc này giúp các em có được vài trăm nghìn tiền lãi mỗi ngày-một số tiền không nhỏ đối với vùng quê nghèo.
Bình luận 0
img
Gánh hàng chỉ vỏn vẹn bốn chai C2 của cậu bé 12 tuổi trên đường lên chùa cổ ở Bái Đính. Cậu bé này cho biết, trung bình mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng tiền lãi
img
 
img
Vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, Lan (tên nhân vật trong ảnh) cho biết, em tranh thủ cùng mẹ bán xoài dầm, kiếm thêm vào những ngày nghỉ Tết
img
Lan cho biết, đây là lần đầu tiên em theo mẹ bán hàng tại khu vực này
img
Hai chị em bán mũ cho du khách
img
Hàng hóa ế ẩm, hai mẹ con ngẩn người vì vắng khách
img
Cô bé này còn mang theo cả đồ chơi khi bán hàng cùng mẹ
img
 
img
Cậu bé này cho biết, mỗi khi thấy bóng dáng của lực lượng bảo vệ, hai anh em lại nhanh chóng dọn hàng và chạy đến chỗ khác
img
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem